Trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển còn manh mún. |
Hiện nay, giá xoài cát tại Đồng Tháp, Tiền Giang chỉ 6.000-7.000 đồng/kg. So với lúc trúng giá tới 20.000-22.000 đồng/kg
Được tiếng xuất khẩu, nhưng trái cây của đồng bằng sông Cửu Long chỉ đi nhỏ lẻ từng chuyến. Khách hàng muốn mua một lần vài nghìn tấn thì không tìm đâu ra đủ số lượng. Còn chủ vựa gặp đâu bán đó, gà nhà cạnh tranh nhau, mạnh ai nấy bán, cốt được phần mình. Hậu quả là giá cả đã thấp còn bị ép, người nông dân lại chịu thiệt.
Hiện nay tại nhiều địa phương, việc trồng cây ăn trái được thực hiện theo kiểu nhỏ lẻ. Cứ một lõm xoài ở xã này, vài lõm nhãn, cam quýt... ở xã kia. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong một cuộc khảo sát mới đây đã phải thốt lên: "Chúng ta làm ăn manh mún thế này thì làm sao cạnh tranh nổi với Thái Lan, Malaysia... Không khéo khi AFTA có hiệu lực, chúng ta có nguy cơ bị thua trên sân nhà".
Không mấy tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có được khu nhà lưới nhân giống đạt tiêu chuẩn, một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao sản lượng chất lượng trái cây. Nhà vườn muốn trồng cây gì cứ mua giống trôi nổi từ ngoài bán tràn lan. Cũng không thấy cơ quan nhà nước nào có biện pháp ngăn chặn, xử phạt. Tôm cá có cơ quan kiểm dịch thủy sản, heo gà có kiểm dịch động vật còn trái cây chưa có cơ quan nào kiểm dịch... thực vật. Chính vì vậy nên cây bệnh, trái hư tràn lan.
Trước thực trạng này, tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, nêu kiến nghị nhằm phát triển bền vững cây ăn quả ở ĐBSCL, nâng cao sức cạnh tranh của loại nông sản này trên thị trường khu vực. Ông nói: "Phải thay đổi tận gốc, bắt đầu bằng việc tổ chức lại sản xuất, quy hoạch ngay vùng chuyên canh trái cây đặc sản để có được một vùng nguyên liệu trái cây ổn định, có độ đồng đều cao, số lượng lớn đáp ứng yêu cầu nhà tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh cần sớm cụ thể hóa diện tích cho từng loại trái cây đặc sản sẽ trồng ở đâu từng tỉnh bao nhiêu, vốn ở đâu, ai sẽ lo khâu tiêu thụ để nhà vườn yên tâm sản xuất ra trái ngon. Mỗi địa phương cần thành lập các cơ quan kiểm tra việc mua bán cây giống để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, đảm bảo chất lượng trái ngon đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhà vườn nên chủ động kiên kết với nhau thành lập các hợp tác xã để xây dựng logo trái cây, thành lập chợ đầu mối, trang bị hệ thống kho lạnh, tích cực chào hàng, tiếp thị, tự lo một phần đầu ra trái cây. Kết hợp chặt chẽ với Hiệp hội trái cây Việt Nam để có điều kiện xúc tiến thương mại ở các nước, tìm đầu ra ổn định cho trái cây Việt Nam".
(Theo Tuổi Trẻ)