Nhóm cổ phiếu các công ty có tỷ trọng doanh thu lớn trên thị trường quốc tế tiếp tục thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư châu Á. Trong đó, cổ phiếu các nhà sản xuất ôtô cũng bùng nổ nhờ những dự báo lạc quan về triển vọng bán xe tại Mỹ trong tháng 4. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI tiến thêm 0,3%, chốt tuần tại 126,59 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 15/1. Như vậy, kể từ mức đáy thấp nhất trong năm 2010 được thiết lập hôm 8/2, MSCI đã phục hồi 11% giá trị.
Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 củng cố vững chắc đỉnh cao 18 tháng, khi khởi sắc 0,4% trong phiên cuối tuần, leo lên ngưỡng 11.286,09 điểm. Thống kê sau 5 phiên giao dịch, chỉ số này ghi thêm được 2,6%. Giới đầu tư dấy lên những phỏng đoán về việc ngân hàng Trung ương (BOJ) nhiều khả năng sẽ nâng mức độ dự báo tăng trưởng kinh tế trong cuộc họp diễn ra vào giữa tuần tới.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc cùng cộng thêm 0,3% vào quỹ điểm. Trong khi đó, bảng điện tử Taiwan Taiex của Đài Loan cũng nhích 0,2% nhờ báo các lạc quan về chỉ số niềm tin của nhà đầu tư trong tháng 3 phục hồi.
Hầu hết các thị trường chủ chốt còn lại trong khu vực như Australia, Hong Kong, Singapore, Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ.
Chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng nghỉ lễ sớm. Tuần qua, chỉ số tổng hợp 18 bảng điện tử thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 khởi sắc 1,5% giữa lạc quan tốc độ phục hồi nền kinh tế, cũng như căng thẳng nợ công tại Hy Lạp dịu bớt. Đây là tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp của chứng khoán khu vực - chuỗi ngày giao dịch xanh màu dài nhất trong hơn một năm. Chứng khoán Đức giữ vai trò đầu tàu lên điểm, chỉ số DAX 30 chốt tuần dương 1,9%. Các bảng điện tử CAC 40 của Pháp và FTSE 100 của Anh lần lượt 1,1% và 0,9% so với phiên cuối tuần trước.
Trên phố Wall, sau 3 phiên xanh màu đan xen với một phiên đỏ, chỉ số Dow Jones tiến 0,7%, S&P lên 1% và Nasdaq cộng vào quỹ điểm 0,3%.
Nguyễn Hùng