Vụ Dự báo Thống kê Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2014 tại các tổ chức tín dụng. Cơ quan này nhận định thị trường lao động ngành ngân hàng thời gian tới khá ổn định và diễn biến tích cực. Cụ thể, 36,6% ngân hàng dự kiến tăng lao động quý III trong khi chỉ có 2,2% dự kiến cắt giảm. Nếu tính chung cả năm 2014, 59% các ngân hàng cho biết sẽ tuyển thêm người sau một vài năm liên tục "trảm" nhân sự như vừa qua.
Hiện nhiều ngân hàng cho biết vẫn đang đỏ mắt tìm người, trong khi trên khắp các diễn đàn, không ít người vẫn than thở về việc khó thi tuyển vào nhà băng, hay đứng trước nguy cơ mất việc.
Lý giải về sự mâu thuẫn này, tổng giám đốc một học viện đào tạo nhân lực ngân hàng cho biết không ngoại trừ việc những vị trí được các nhà băng tuyển ồ ạt mang tính mùa vụ như nhân viên bán hàng, quan hệ khách hàng. Ở những vị trí này, dù yêu cầu công việc không quá cao nhưng các nhà băng vẫn "kén" người có kinh nghiệm. Ngược lại, theo vị chuyên gia này, những nhân sự có kinh nghiệm lại muốn một công việc ổn định và thu nhập cao hơn nên nhà tuyển dụng và người lao động chưa thực sự tìm thấy nhau.
Ngoài những thống kê về tình hình nhân sự, kết quả khảo sát lần này của Vụ Dự báo, Thống kê cũng cho thấy, hầu hết các ngân hàng từ nay đến cuối năm sẽ giữ nguyên hoặc giảm nhẹ phí, lãi suất các sản phẩm dịch vụ. Các ngân hàng nhận định, việc này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh.
Không chỉ vậy, các đơn vị cũng kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ duy trì hoặc giảm trong quý III. Cụ thể, trên 70% ngân hàng dự báo mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay VND giảm bình quân tương ứng 1,24-1,43 điểm phần trăm một năm và lãi suất cho vay sẽ hạ nhanh hơn lãi suất huy động. Trước đó, tại Hội nghị sơ kết ngành ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định sẽ duy trì mức lãi suất hiện nay để tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Tín dụng toàn ngành sau 6 tháng mới tăng 3,52% nhưng 90% các tổ chức tín dụng vẫn tin rằng cả năm sẽ đạt mức 14,2% (đạt mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra từ đầu năm). Trong khi đó, cơ cấu huy động vốn cũng được kỳ vọng thay đổi, khi tập trung nhiều ở kỳ hạn dài (6-12 tháng) thay vì chỉ dưới 6 tháng như trước đây.
Thanh Thanh Lan