Tỷ giá ngoại tệ đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Ảnh: Hoàng Hà |
Số liệu mua ngoại tệ trong tháng 5 của Ngân hàng Nhà nước được công bố tại buổi họp báo thường ký Chính phủ chiều nay, 3/6. Chính phủ đánh giá thị trường ngoại hối đang diễn biến tích cực, nguồn cung dồi dào hơn và tỷ giá ổn định.
Trong số 1,2 tỷ USD nêu trên, lượng mua trong tuần giữa tháng năm lên tới 1 tỷ USD, cá biệt có ngày lượng mua vượt 200 triệu USD.
Từ cuối tuần trước đến nay, Ngân hàng Nhà nước khởi động đợt mua mới với mức giá thấp hơn đợt trước vài chục đồng mỗi đôla. Các ngân hàng thương mại cũng xác nhận đã bán được cho Ngân hàng Nhà nước để lấy vốn tiền đồng kinh doanh, cho dù tỷ giá mua của Ngân hàng Nhà nước không quá hấp dẫn.
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng, do Ngân hàng Nhà nước công bố hằng ngày để làm cơ sở tham chiếu cho các ngân hàng thương mại ấn định giá mua bán với khách, tiếp nối đà giảm suốt hai tháng rưỡi trở lại đây, hôm nay chỉ còn 20.633 đồng đổi một đôla, giảm 70 đồng so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 100 đồng so với đỉnh 20.733 đồng đạt được giữa tháng tư.
Giá mua vào tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (nơi Ngân hàng Nhà nước mua bán đôla với ngân hàng thường mại) vẫn duy trì 20.600 đồng từ giữa tháng 5. Nhưng do giá của các ngân hàng thương mại mua bán với khách hàng giảm dần theo tỷ giá liên ngân hàng, nên những ngày gần đây hai bên bắt đầu "gặp" được nhau.
Dự báo những ngày tới, nguồn cung ngoại tệ sẽ tiếp tục dồi dào hơn do lãi suất gửi ngân hàng đã bị ép xuống còn 0,5% (với khách hàng doanh nghiệp) và 2% (với khách hàng cá nhân).
Ngoài nỗ lực của chính sách tiền tệ, hiệu ứng tích cực từ thị trường vàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết tỷ giá ổn định thời gian qua chủ yếu nhờ chủ trương kiểm soát tổng cầu, cắt giảm đầu tư. Theo ông, căng thẳng tỷ giá sẽ tiếp tục được giải tỏa khi nhập siêu được kiểm soát đúng theo mục tiêu của Chính phủ đề ra.
Song Linh