Điều kiện về vốn là một trong những thay đổi lớn nhất trong Nghị định mới lần này. Theo đó, vốn tối thiểu để thành lập và duy trì một hãng có dưới 10 tàu bay là 300 tỷ đồng nếu chỉ bay nội địa, và 700 tỷ đồng nếu có khai thác vận chuyển quốc tế. So với Nghị định cũ năm 2007, hai con số trên tăng lần lượt 100 và 200 tỷ đồng.
Trước đây, vốn tối thiểu để mở một hãng hàng không là 200 tỷ đồng, thì nay con số này tăng lên 300 tỷ đồng. Ảnh: AQ |
Lượng vốn tối thiểu sẽ càng tăng nếu hãng khai thác thêm nhiều tàu bay. Ví dụ, với 11 đến 30 tàu bay, vốn tối thiểu là 600 tỷ đồng để bay nội địa và 1.000 tỷ đồng để bay quốc tế. Với hãng có trên 30 tàu bay, hai con số trên lần lượt là 700 và 1.300 tỷ đồng. Trước đó, mức tối thiểu đối với một hãng có trên 30 máy bay, và bay quốc tế là 1.000 tỷ đồng.
Nghị định mới cũng rút bớt thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh. Trước đây, hãng hàng không sẽ bị rút giấy phép nếu sau 24 tháng kể từ ngày được cấp mà không mở đường bay. Tuy nhiên theo quy định mới, thời hạn trên co về còn 18 tháng.
Việc thay đổi các quy định như trên được cơ quan soạn thảo giải thích là nhằm hạn chế các nhà đầu tư thiếu năng lực, tham gia thị trường một thời gian đã bị đào thải. Nghị định số 30/2013/NĐ-CP lần này được Thủ tướng ký duyệt vào 8/4 vừa rồi, sau gần 2 năm nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 76 ban hành năm 2007. Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2013.
Thanh Bình