Lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Uber và ví điện tử MoMo vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, ví điện tử MoMo sẽ trở thành một trong những phương thức thanh toán chính của dịch vụ Uber tại Việt Nam. Ngược lại, người dùng ví điện tử cũng có thể đặt chuyến đi trực tuyến dễ dàng trên ứng dụng của mình.
Với thỏa thuận này, Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới và đầu tiên tại Đông Nam Á mà Uber triển khai hình thức thanh toán qua ví điện tử.
Uber và MoMo ký thỏa thuận hợp tác. |
Ông Phạm Thành Đức - Tổng giám đốc MoMo cho biết, quá trình thương thảo hợp tác kéo dài hơn 18 tháng, kể cả trao đổi và tích hợp hệ thống. Đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Uber như tiềm năng tài chính, khả năng công nghệ, khác biệt về dịch vụ thanh toán di động...
Ông ví von sự hợp tác này là một "cuộc hôn phối Đông Tây" - mối lương duyên vượt qua nhiều thử thách khi kỹ sư của hai bên phải làm việc vượt thời gian và không gian giữa Mỹ và Việt Nam để xây dựng đứa con chung.
"Việc hợp tác giữa Uber và MoMo trước hết xuất phát từ lợi ích cả hai bên. Trong khi hơn 90% người dân Việt Nam vẫn sử dụng tiền mặt thì Uber mong muốn chuyển dần sang các phương thức thanh toán điện tử. Mục tiêu này cũng tương đồng với chiến lược, tham vọng của MoMo", ông Đức nói.
Ông Phạm Thành Đức, Tổng giám đốc MoMo. |
Hiện, MoMo có 5 triệu khách hàng dùng sử dụng ví điện tử trên di động, trong khi đó, Uber cũng có hơn 4 triệu người dùng. Ông Đức kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp hai bên phát triển thêm hàng triệu người dùng trong ít nhất 12 tháng tới.
"Chúng tôi đặt mục tiêu tăng lượng khách hàng gấp 2-3 lần trong 12 tháng, tương đương khoảng 10-15 triệu người và giao dịch bình quân trên mỗi khách hàng cũng phải tăng gấp 2-3 lần", Tổng giám đốc MoMo nhấn mạnh.
Tại thời điểm công bố hợp tác, một số khách hàng ngẫu nhiên được Uber gửi thư mời dùng thử phương thức thanh toán mới này. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tích hợp hệ thống để có thể vận hành cho toàn bộ khách hàng vào tháng 1/2018; triển khai nhiều hoạt động tiếp thị, khuyến mãi để khuyến khích khách hàng quen dần với thanh toán di động.
Đối với những người chưa sở hữu ví điện tử, MoMo sẽ tiếp cận và hướng dẫn họ qua hệ thống liên kết 12 ngân hàng hàng đầu và thẻ quốc tế. Với hệ thống 5.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, người không có tài khoản ngân hàng vẫn có thể nạp tiền dễ dàng vào ví điện tử.
Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Điều hành cho hay, MoMo kỳ vọng mang đến giải pháp trong thanh toán không tiền mặt, góp phần định hình cuộc sống thông minh cho người Việt.
"Mục tiêu của công ty là xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thanh toán di động để hiện thực hóa mục tiêu một xã hội không tiền mặt cho người dân Việt Nam. Chúng tôi hy vọng người dân từ thành thị tới nông thôn đều có thể thanh toán trên di động mọi dịch vụ thường nhật trong 2 đến 3 năm tới", ông Tường nhấn mạnh.
Chia sẻ về thương vụ hợp tác này, ông Brooks Entwistle, Tổng giám đốc kinh doanh Uber châu Á - Thái Bình Dương đánh giá MoMo là một trong những công ty Fintech hàng đầu Việt Nam với hơn 10 năm phát triển; giàu tiềm năng phát triển ở Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.
Việc hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho hệ sinh thái thanh toán số, nâng cao trải nghiệm của người dùng. Uber mong muốn thúc đẩy giải pháp tài chính toàn diện và phát triển một xã hội không tiền mặt, hướng đến mục tiêu đưa tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán xuống dưới 10% vào năm 2020 theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.
Bên lề lễ ký kết, tọa đàm "Cuộc sống thông minh trong kỉ nguyên 4.0" được tổ chức với nhiều ý kiến đánh giá của các chuyên gia đầu ngành. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, việc hợp tác này không chỉ có ý nghĩa trong sự phát triển thị trường của Uber hay chứng minh khả năng công nghệ của MoMo mà còn là một điểm sáng cho các doanh nghiệp và bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp.
Ở Việt Nam, thanh toán di động vẫn còn khá mới mẻ nhưng mang lại nhiều lợi ích. Việc thanh toán trên nền tảng công nghệ đảm bảo không có dòng tiền chết, tạo sự minh bạch, góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các cơ quan Nhà nước cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc thanh toán không tiền mặt và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với nhau.
Đồng quan điểm, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung Ương cũng đánh giá, xu thế thanh toán không sử dụng tiền mặt đang phát triển với tốc độ cao, Việt Nam cũng cần có hành động từng bước, phát triển dịch vụ ngân hàng ở nông thôn.
"Chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển nhanh, đòi hỏi các doanh nghiệp cần sáng tạo, chấp nhận và ủng hộ cái mới. Cá chậm sẽ không còn gì ăn, doanh nghiệp chậm sẽ mất thị phần và câu chuyện về Uber cũng tương tự. Nếu vận dụng sáng tạo và linh hoạt cách mạng công nghiệp 4.0, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân", ông Doanh nói.
Huệ Chi