Cục quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương) cho biết Bộ thương mại Mỹ (DOC) vừa đưa ra phán quyết sơ bộ mức thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm móc áo bằng thép xuất khẩu từ Việt Nam lên đến 135,81-187,51%, trong khi của Đài Loan chỉ ở mức 69,98-125,43%. Dự kiến DOC sẽ ban hành quyết định cuối cùng đối với Việt Nam vào tháng 12.
Theo VCA, trong vụ điều tra chống bán phá giá, một bị đơn bắt buộc của Việt Nam là Tập đoàn TJ và ba nhà xuất khẩu khác đủ điều kiện hưởng mức thuế suất riêng rẽ chịu mức thuế 135,81%. Một bị đơn bắt buộc khác là Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á (Hamico) và tất cả các nhà sản xuất xuất khẩu khác của Việt Nam sẽ chịu mức thuế 187,51%.
Trước đó, DOC cũng đã công bố kết luận sơ bộ khẳng định các nhà sản xuất xuất khẩu móc áo bằng thép của Việt Nam nhận được các khoản trợ cấp có thể đối kháng từ 11,03-21,25%.
(Theo Tuổi Trẻ)