Một cửa hàng ăn nhanh ở bang Illinois, Mỹ. |
Đại diện tập đoàn còn tiết lộ, sẽ tiếp tục giải thể 175 cửa hàng ở 10 quốc gia khác.
Thông báo trên đây được đưa ra hôm qua, hai tuần sau khi hãng tuyên bố sẽ hạ bớt số cửa hàng dự kiến mở và chỉ tập trung đầu tư cho chuỗi nhà hàng đang hoạt động. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh ngày càng sa sút, đặc biệt là hoạt động yếu kém của chuỗi cửa hàng ở Mỹ và các thị trường châu Mỹ Latin đã khiến McDonald's tính tới chuyện thu hẹp hoạt động. Bệnh dịch bò điên Nhật Bản và Anh cũng là một nhân tố tác động không nhỏ tới công việc làm ăn của tập đoàn.
Trên thế giới hiện có khoảng 30.000 cửa hàng của McDonald's, trong đó riêng Mỹ chiếm tới 13.300. Trước sức ép cạnh tranh của các đối thủ như Wendy's hay Burger King, hãng đã phải đưa ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại và bỏ tiền trang hoàng lại hệ thống nhà hàng để thu hút khách. Song dường như những cố gắng đó chưa đủ cứu vãn tình hình.
Giám đốc điều hành Greenberg cho rằng, đóng bớt các cửa hàng là công việc phải làm vì quyền lợi của cổ đông và sự sống còn của tập đoàn. "Chúng tôi vẫn sẽ duy trì và đẩy mạnh hoạt động của số nhà hàng còn lại và đảm bảo rằng sẽ tiến hành những thay đổi cần thiết để trải qua cơn sóng gió này", ông nói.
Dự kiến, kế hoạch thu hẹp hoạt động nói trên có thể khiến lợi nhuận trước thuế trong 3 tháng cuối năm chỉ đạt 425 triệu USD, giảm 350 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trong vòng ba năm tới, sẽ có khoảng 600 nhân viên của McDonald's phải nghỉ việc.
Ngay sau khi có tin trên, giá một cổ phiếu của McDonald's lập tức giảm 1,52 USD, xuống còn 17,79 USD.
Thanh Thủy (theo BBC)