Theo tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN), 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn đạt 10.414 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận thuần Pro forma đạt 915 tỷ đồng, tăng 64%, lãi báo cáo đạt 673 tỷ đồng.
Do hoạt động theo mô hình đầu tư, số liệu Pro forma được cho là phản ánh chính xác hơn tình hình tài chính công ty. Số liệu này được tính bằng cách loại bỏ tác động của lợi thế thương mại, tài sản hữu hình và tài sản vô hình phát sinh từ các thương vụ của tập đoàn trong quá khứ và loại bỏ sự đóng góp từ các công ty đã bán trước kỳ báo cáo này.
Trong ba trụ cột kinh doanh chính, lĩnh vực thực phẩm và đồ uống vẫn đem lại doanh thu lớn nhất với 5.881 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, tiếp đến là đạm động vật với 3.332 tỷ đồng, tài nguyên cũng tăng trưởng gần 5% doanh thu, đạt 1.201 tỷ đồng.
Tháng 4/2015, Masan hoàn thành mua lại Công ty Sam Kim (Masan NutriScience). Doanh nghiệp nắm giữ 52% vốn cổ phần của Công ty sản xuất thức ăn gia súc Việt Pháp (Proconco) và 70% cổ phần Công ty Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco), biến mảng đạm động vật trở thành trụ cột mới trong kinh doanh của tập đoàn.
Việc mua và thành lập Công ty Masan Nutri-Science mang lại cho Tập đoàn nền tảng quan trọng để phục vụ trong ngành thức ăn gia súc trị giá 6 tỷ USD đang phát triển nhanh. Proconco và Anco, khi được kết hợp lại sẽ là công ty sản xuất thức ăn gia súc lớn ở Việt Nam, cung ứng hơn 1,7 triệu tấn sản phẩm thức ăn gia súc trong năm 2014. Masan NutriScience đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2015.
Theo đánh giá của doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ thịt ở Việt Nam trị giá 18 tỷ USD, với mức tiêu thụ đạm bình quân đầu người thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực. Với việc giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp “Bio-zeem”, cho thấy Masan đang tập trung trong việc nâng cao hiệu suất trong chuỗi cung ứng đạm động vật bằng việc ứng dụng các thành tựu khoa hoa học mới nhất của thế giới.
Động thái mua lại Công ty Thực phẩm Dinh dưỡng Sài Gòn cũng giúp Masan thâm nhập vào thị trường thịt chế biến, mảng kinh doanh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường đạm động vật có trị giá 18 tỷ USD.
Ở lĩnh vực thực phẩm đồ uống, biên lợi nhuận từ hoạt động của Masan Customer có xu hướng tăng. Sắp tới, doanh nghiệp sẽ dồn sức phát triển các sản phẩm cao cấp và dự kiến ra mắt thêm sản phẩm mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Phân khúc thực phẩm tiện lợi ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất từ ngành hàng mì ăn liền.
Mảng đồ uống đạt doanh số khả quan với sản phẩm cà phê Wake-Up Sài Gòn, nước tăng lực vị cà phê Wake-Up 247. Dự kiến mảng đồ uống sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm và được hỗ trợ bởi sự tích hợp của hệ thống phân phối của cả ngành hàng thực phẩm và đồ uống.
Về lĩnh vực bia, Masan Customer mua lại một nhà máy bia và tung ra nhãn hàng “Sư Tử Trắng” khá thành công ở ĐBSCL. Hiện nhà máy đã hoạt động hết công suất, ghi nhận mức doanh thu thuần 296 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô để củng cố thị phần tại ĐBSCL và từng bước mở rộng thị trường ra toàn quốc.
Ở mảng khoáng sản, biên lợi nhuận của Masan Resources 6 tháng tăng 59,2% so với cùng kỳ do lượng khoáng sản thu hồi được cải thiện và công suất sử dụng nhà máy cao hơn, kết quả là lợi nhuận ròng pro-forma đạt 95 tỷ đồng. Hiện đơn vị này tồn kho 1.207 tỷ đồng, tăng 167,6% so với cùng kỳ, do tinh quặng vonfram bán ra thị trường nay được trữ lại làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến hóa chất mới của liên doanh.
Masan Resources sẽ niêm yết cổ phiếu và trở thành một trong những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn Hà Nội.
Ngoài việc thúc đẩy lĩnh vực mới, thời gian qua Masan cũng tiến hành đơn giản hóa cơ cấu doanh nghiệp và tối ưu hóa cấu trúc tài sản, trọng tâm là thành lập Masan Consumer Holdings (MCH) để quản lý ngành hàng tiêu dùng, bao gồm thực phẩm và đồ uống.
Trong quý II/2015, MCH đã phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, tiền thu được của thương vụ trái phiếu này được sử dụng để chi trả các khoản nợ lãi suất cao hơn và cung cấp số dư tiền mặt cho các khoản đầu tư tăng trưởng. Tháng 8 này, tập đoàn cũng đã hoàn trả khoản nợ 175 triệu USD.
Phương Linh