Chương trình sẽ diễn ra lúc 17h ngày 21/5 tại Gem Center số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM. Đồng hành cùng chương trình này là các thương hiệu nổi tiếng trong ngành nội thất và vật liệu xây dựng như Eurasia Concept, Kenzai, Umi, Crocodile, Lixil (Grohe, Inax, American Standard), Cotto, VPbank, Lavender, Hansgrohe, Viettile-Vietcem. Chọn "lửa" làm chủ đề cho sự kiện lần này, Mao Trung và các thương hiệu đồng hành mong muốn thể hiện ước mơ vượt lên trên hành trình thắp và giữ lửa khó khăn, tăng thêm sự hứng khởi, giữ ngọn lửa luôn cháy trong cộng đồng làm nghề.
Sự kiện quy tụ gần 1.000 kiến trúc sư, công ty xây dựng. Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH Mao Trung cùng Công ty Eurasia Concept cũng kết hợp tổ chức triển lãm "Những chiếc ghế huyền thoại - Chairs of Legend" vinh danh những thiết kế nguyên bản, nổi tiếng thế giới đã có mặt tại Việt Nam.
Bộ sưu tập gồm 18 chiếc ghế "huyền thoại" do Eurasia Concept nhập trực tiếp từ Italy. Chúng là "chứng nhân lịch sử" trong lĩnh vực "furniture design" xuyên suốt 100 năm phát triển của lịch sử thiết kế từ năm 1902 đến năm 2015. 18 chiếc ghế đại diện cho 18 câu chuyện (design story) cho thấy lịch sử hình thành, phát triển của nội thất Italy - cái nôi của nghệ thuật và thiết kế châu Âu.
Trong đó có ghế LC2 của thương hiệu Cassina được thiết kế năm 1928 bởi Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand. Bản phác thảo đầu tiên của ghế do Le Corbusier, "cây đại thụ" của ngành nội thất Italy, thiết kế. Với sự hỗ trợ của ông Pierre Jeannere và bà Charlotte Perriand, các chi tiết đã được hoàn thiện.
Phần đặc sắc của LC2 chính là khung ghế đươc tính toán tỉ mỉ và phần đệm được đặt vào đúng vị trí khớp với lưng tựa, tay vịn và thân ngồi của người sử dụng. Điểm thu hút trong ghế LC2 là sự phá cách mạnh mẽ, phá vỡ mọi ranh giới trong thiết kế, để lộ phần khung ra ngoài, không bị giấu đi. Sản phẩm mang lại một cái nhìn mới trong thiết kế nội thất đồng thời là nguồn cảm hứng cho rất nhiều sản phẩm sau này.
Ghế Vanity Fair của thương hiệu Poltrona Frau được thiết kế năm 1930 bởi Renzo Frau. |
Vanity Fair là thiết kế kinh điển của thương hiệu Poltrona Frau. Ra mắt vào năm 1930, Vanity Fair tiên phong đưa phần tựa lưng dáng tròn vào thiết kế. Các chi tiết tinh tế của ghế bao gồm những nút đinh bọc da thủ công chuyên nghiệp của Poltrona Frau và đường gấp da được làm bằng tay chạy dài khắp phần cánh tay ghế làm nổi bật đường nét của chiếc ghế. Khung ghế làm bằng gỗ giẽ gai kiên cố, được đệm hai loại lông ngựa thực vật và lông ngựa hỗn hợp giúp sản phẩm vững chắc hơn khi ngồi. Ngược lại với khung ghế, đệm ngồi được nhồi lông ngỗng để tăng sự êm ái, thoải mái khi sử dụng.
Ghế Up của thương hiệu B&B Italia ra đời năm 1969 bởi nhà thiết kế Gaetano Pesce. |
Được thiết kế vào năm 1969, ngay từ khi mới xuất hiện, ghế Up đã trở thành một trong những sản phẩm tiêu biểu và nổi bật nhờ vào thiết kế cùng hình dáng ấn tượng và được bọc loại vải mềm có độ co dãn tốt. Đó là một biểu tượng của sự hiện đại, ẩn dụ cho hình ảnh ấm áp của người phụ nữ đang mang trong mình thân phận của một tù nhân.
Thiết kế ghế S của Tom Dixon trở thành một biểu tượng trong ngành nội thất ngay khi phiên bản đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 1991. Dáng ghế độc đáo và mềm mại hình chữ S đặc trưng, đem lại cảm giác thư giãn khi sử dụng, đồng thời là điểm nhấn cho không gian sống.Thiết kế ghế S được trưng bày như một phần của bộ sưu tập vĩnh viễn thuộc bảo tàng nghệ thuật hiện đại MoMA New York.
Ghế Hug của thương hiệu Giorgetti được thiết kế năm 2013 bởi Rossella Pugliatti. |
Ghế Hug được làm từ gỗ óc chó Canaletto với hơn 20 đoạn gỗ được ghép tạo, hình thành khung uốn lượn một cách tinh xảo. Từ năm 1898, Giorgetti được biết đến như thương hiệu nội thất nổi tiếng Italy về đồ gỗ. Ghế Hug là ví dụ điển hình tôn vinh khả năng xử lý gỗ từ thương hiệu hơn 100 năm bề dày lịch sử. Phần đệm ngồi lấy ý tưởng từ dáng người phụ nữ khi ngồi bắt chéo chân tạo một cảm giác rất quyến rũ cho hình ảnh chiếc ghế với khung bằng gỗ óc chó ôm chặt phần trước và sau.
(Nguồn: Công ty Mao Trung)