Đây là sự kiện hiếm thấy ở FPT và trở thành điểm nóng với dư luận.
Trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần FPT công bố kết quả doanh thu đạt 11.241,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.205 tỷ đồng. So với cùng kỳ thì doanh thu giảm nhẹ, còn lợi nhuận của FPT chỉ vượt hơn 1 tỷ đồng. Nếu đối chiếu với kế hoạch cả năm thì FPT chỉ mới hoàn thành được 36% chỉ tiêu doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận. Điều này khiến lãnh đạo FPT không hài lòng và một quy trình miễn nhiệm lãnh đạo đơn vị đã được Hội đồng quản trị công bố. Theo đó, Hội đồng quản trị FPT sẽ xem xét miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị nếu đơn vị đó kinh doanh chỉ đạt dưới 80% kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị sẽ không chấp nhận các lý do không chính đáng hoặc lỗi chủ quan.
FPT là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận khá cao. Năm ngoái, doanh thu tăng 27%, lợi nhuận tăng 23%. Chính vì thế, FPT “chốt” kế hoạch doanh thu tăng 21%, lợi nhuận tăng 22% dựa trên tiềm năng của ngành.
FPT có 7 mảng hoạt động chính. Nhìn vào cơ cấu kinh doanh hiện tại của FPT thì viễn thông đứng đầu trong đóng góp về lợi nhuận (chiếm 30%) và đứng thứ 2 (góp 11%) trong cơ cấu doanh thu. Nửa đầu năm 2012, lĩnh vực viễn thông tăng trưởng 32% so với cùng kỳ và hoàn thành 50,9% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, trong chỉ tiêu doanh thu, viễn thông mới chỉ đạt 44,4% kế hoạch.
Viễn thông cùng với giáo dục, nội dung số là các ngành duy trì được tốc độ tăng trưởng và đạt được chỉ tiêu trên 50% kế hoạch doanh thu hoặc lợi nhuận năm trong 6 tháng tại FPT. Tuy nhiên, ngoại trừ mảng nội dung số, giáo dục là ngành chiếm tỷ trọng không cao. Trong khi đó, nhiều mảng có tỷ trọng cao như thương mại, phần mềm, tích hợp hệ thống lại không hoàn thành chỉ tiêu nửa năm. Đặc biệt, thương mại, ngành đang góp gần 60% vào tổng doanh thu đã có sự sụt giảm so với cùng kỳ (giảm 4% về lợi nhuận và 17% về doanh thu) cũng như chưa đạt kế hoạch (chỉ đạt 38% kế hoạch doanh thu và 44,4% kế hoạch lợi nhuận năm)
Lợi nhuận năm của FPT. |
Theo thông tin từ công ty thì lĩnh vực phân phối, tích hợp hệ thống của FPT đã chịu tác động từ khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, để phân định từng mảng kinh doanh ở FPT suy giảm có lý do vì sao, cần sự phân tích rõ ràng.
Viễn thông là ngành đã có sự tăng trưởng 31% về lợi nhuận so với cùng kỳ và đang vươn lên đóng vai trò chính trong cơ cấu lợi nhuận của công ty.
Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt, với các hoạt động đầu tư sang những thị trường còn nhiều tiềm năng như Lào, Campuchia (tỷ lệ phổ cập internet/dân số ở Lào mới chiếm 5%), cộng với việc khả năng thâm nhập Internet băng thông rộng ở Việt Nam còn hạn chế, chỉ đạt tỷ lệ 4,6% so với con số 6,1% của Philippines, 11,9% của Trung Quốc, 26,2% của Malaysia (nguồn BMI), việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 27% về doanh thu và 29% về lợi nhuận trong mảng này năm của FPT là khả thi.
Lĩnh vực nội dung số là mảng đạt tăng trưởng doanh thu cao nhất, tăng 122%, từ 405 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trong 6 tháng của mảng này chỉ tăng nhẹ 10% và khiến FPT chỉ hoàn thành được 37% kế hoạch trong mảng nội dung số.
Không có báo cáo tài chính riêng của FPT Online để thấy rõ lý do vì sao doanh thu của đơn vị này tăng mạnh trong khi lợi nhuận không tăng tương ứng, nhưng căn cứ vào chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận cho năm chỉ bằng 50% chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu, có thể giá vốn, chi phí đã cao hơn mức mà FPT lường đến.
Với mảng thương mại, cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều không đạt 50% kế hoạch năm. FPT đã mở rộng phân phối hàng điện tử gia dụng từ tháng 2 như một cách gia tăng doanh thu. FPT đặt kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng một năm, chiếm khoảng 8% quy mô thị trường điện tử gia dụng (khoảng 20.000 tỷ đồng). Nhưng với biên lợi nhuận thấp (7 - 8%), mức độ cạnh tranh cao và mất 1-2 năm để đạt được thị phần trên, có thể FPT đã gặp khó trong mảng này.
Hoạt động thương mại chính của FPT vẫn là phân phối điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ thông tin. Nhưng trước một thị trường bão hòa, có thể những con số thực tế đã không đẹp như FPT dự tính.
Dù FPT đang có những đáp án cụ thể hơn khi “truy sát” từng ngóc ngách lý do kinh doanh suy giảm, nhưng trước thực tế 5/7 lĩnh vực hoạt động đều không thể vượt nổi 50% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, không thể không nghĩ đến khả năng, kế hoạch kinh doanh của FPT là “quá sức”.
(Theo Đầu tư chưng khoán)