Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho hay bên cạnh việc bảo dưỡng tổng thể, các chuyên gia, kỹ sư đang tập trung xử lý dứt điểm 5 điểm tồn tại kỹ thuật tại các phân xưởng công nghệ của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Các chuyên gia, kỹ sư tham gia bảo dưỡng phân xưởng xử lý lưu huỳnh(SRU), nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Trí Tín |
Trong đó, một điểm tồn tại lớn tại phân xưởng xử lý thu hồi lưu huỳnh (SRU) với các giải pháp: Giảm thiểu lượng hidro cacbon bị kéo theo nguyên liệu đầu vào phân xưởng SRU. Qua đó, giảm lượng bụi than tạo thành trong lò phản ứng, đảm bảo độ bền vững của chất xúc tác trong phân xưởng này, xử lý triệt để khí S02 đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Bốn điểm tồn tại nhỏ còn lại gồm xử lý rung ở phân xưởng 24 (LCO) - phân xưởng chuyển hóa dầu nhẹ thành diesel, một số hệ thống van... Ngoài ra, các chuyên gia, kỹ sư còn tập trung cải hoán, cải tiến kỹ thuật tại 22 điểm tồn tại ở các phân xưởng công nghệ, phụ trợ nhằm tạo điều kiện vận hành tốt hơn trong thời gian tới.
Hơn 100 nhà thầu trong nước, quốc tế tham gia bảo dưỡng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Trí Tín |
Trong đó có một số hạng mục công việc quan trọng gồm: Sơn lót Epoxy cho bể chứa nhiên liệu phản lực(xăng máy bay Jet A1) nhằm tăng độ sạch nhiên liệu, chống gỉ sắt, ăn mòn. Lắp thêm hệ thống đầu chờ tại một số phân xưởng; Nghiên cứu, cải tiến xuất trực tiếp sản phẩm xăng, dầu các loại cho trạm xuất xe bồn... Dự kiến đến 25/8 tới, Tổ hợp nhà thầu Technip sẽ xử lý triệt để những điểm tồn tại kỹ thuật này, đảm bảo vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định lâu dài.
Các kỹ sư, công nhân Việt Nam tham gia bảo dưỡng phân xưởng chưng cất dầu thô, nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Trí Tín |
Sau gần một tháng bảo dưỡng, hơn 3.200 chuyên gia, kỹ sư và công nhân đến từ hơn 100 nhà thầu, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp bản quyền công nghệ trong nước, quốc tế đang có mặt trên công trường nhà máy. Trong năm gói thầu của nhà máy được bảo dưỡng, hiện tại, gói thầu thứ năm (phao rót dầu không bến SPM) đã được bảo dưỡng hoàn tất từ đầu tháng 8.
Bốn gói thầu còn lại gồm: Các phân xưởng công nghệ, các phân xưởng phụ trợ, nhà máy nhựa Polypropylen được bảo dưỡng đều vượt tiến độ từ 1,5% đến 21%. Mục tiêu đặt ra trong đợt bảo dưỡng lần này là cuối tháng này, các chuyên gia, kỹ sư sẽ bắt đầu khởi động trở lại nhà máy. Sau một tuần đến 10 ngày, công trình sẽ vận hành 100% công suất, tiếp tục chế biến ra sản phẩm xăng, dầu đưa ra thị trường tiêu thụ.
Trí Tín