Hãng điều hành Line vừa nộp đơn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lên Sàn chứng khoán Tokyo và chọn Nomura làm nhà bảo lãnh phát hành. Line được định giá hơn 1.000 tỷ yen (9,8 tỷ USD), Bloomberg trích lời một nguồn tin cho biết.
Sau khi niêm yết tại Tokyo, Line dự định nộp đơn sang Mỹ. Hãng đang làm việc với Nomura và Morgan Stanley để chuẩn bị cho phiên IPO sớm nhất là vào tháng 11. Hai sàn tại Mỹ có thể là NYSE hoặc Nasdaq.
Ứng dụng nhắn tin Line được định giá gần 10 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg |
Động thái của Line diễn ra sau khi Rakuten mua Viber Media và Facebook mua WhatsApp với giá 19 tỷ USD. Từ đầu năm, các phiên IPO trên thị trường Nhật Bản chỉ thu về 6,7 tỷ USD, giảm so với 7,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi thông tin này được công bố, cổ phiếu của ít nhất 10 công ty có hợp tác với Line đã nhảy vọt trên sàn Tokyo. Cổ phiếu Adways - hãng đứng sau ứng dụng Free Coin của Line đã tăng 13%, mạnh nhất kể từ tháng 12. Cổ phiếu Ateam - hãng cung cấp các nội dung giải trí cho Line tăng 16%. Trong khi đó, hãng phân phối sách điện tử Media Do tăng 11%.
Line hiện là ứng dụng nhắn tin miễn phí số một tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, theo báo cáo của hãng nghiên cứu App Annie hồi đầu năm. Line cũng được ưa chuộng tại Mexico, sau Skype của Microsoft và Hàn Quốc, sau Kakao Talk.
Tuần trước, Giám đốc tác nghiệp (COO) của Line - Takeshi Idezawa cho biết số người dùng của hãng đã vượt 480 triệu tháng này. Trong đó, khoảng 85% nằm ngoài Nhật Bản. Doanh thu Line quý I cũng tăng hơn gấp 3 so với năm ngoái, lên 14,6 tỷ yen. Hãng cũng bổ sung nhiều tính năng như trò chơi điện tử, truyện tranh, gọi video hay chia sẻ ảnh để thu hút người dùng.
Hà Thu