Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tháng 1 của Trung Quốc do Caixin/Markit công bố hôm nay là 48,3. PMI dưới 50 cho thấy hoạt động sản xuất co lại. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp PMI của Trung Quốc dưới 50 và cũng là tháng tệ nhất kể từ đầu năm 2016.
Các công ty đều nhận định nhu cầu thị trường yếu, bất chấp giá giảm mạnh 3 năm qua. Nhu cầu yếu đi khiến sản lượng nhà máy giảm theo.
Công nhân trong một nhà máy ôtô ở Sơn Đông (Trung Quốc). Ảnh: Reuters |
Số việc làm nhà máy cũng đã bị cắt giảm tháng thứ 63 liên tiếp. Hoạt động mua hàng giảm lần đầu trong 20 tháng, có thể do thiếu việc mới và nhu cầu sản xuất đi xuống.
Nhu cầu nội địa của Trung Quốc đã yếu đi từ trước khi có xung đột thương mại với Mỹ, do chiến dịch hạn chế cho vay rủi ro cao khiến chi phí đi vay tăng lên. Giới chức Trung Quốc đã tăng tốc các dự án cơ sở hạ tầng và giảm thuế nhập khẩu để kích thích nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, các động thái này cần thời gian để có hiệu quả. Rất nhiều nhà phân tích tin rằng nền kinh tế này phải đến giữa năm mới ổn định.
Dù vậy, khảo sát của Caixin cũng cho thấy các đơn hàng xuất khẩu tăng nhẹ trong tháng 1, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 9 tháng. Zhengsheng Zhong - Giám đốc Phân tích Vĩ mô tại CEBM cho rằng việc này có thể nhờ tâm lý tích cực sau quyết định đình chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích cho biết kể cả nếu hai nước đạt thỏa thuận thương mại, các thách thức kinh tế của Trung Quốc cũng không thể biến mất.
Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc được dự báo tệ đi trước khi tốt lên. "Trung Quốc có thể tung thêm nhiều chính sách tài khóa và tiền tệ, đồng thời tăng tốc thực thi chúng. Tuy nhiên, lập trường bình ổn đòn bẩy và quản lý chặt chẽ sẽ không thay đổi. Điều này có nghĩa kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn có xu hướng yếu đi", Zhong kết luận.
Hà Thu (theo Reuters)