Theo Nội các Nhật Bản, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II vừa qua giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 0,3% so với quý I. Đây sẽ là điều kiện tốt để đẩy cao niềm lạc quan của người Nhật trong chuyện phục hồi sau khủng hoảng.
Chỉ báo chính của thị trường chứng khoán Nhật Bản Nikkei 225 (NKY) đã tăng 1,3%, đạt 9.081,05 điểm vào lúc 10h17 sáng theo giờ Tokyo. Tỷ giá giao dịch đồng yen với đồng đôla ở mức 76,97 yen đổi một USD, thay vì 76,90 theo những ghi nhận trước đây. Chỉ trong vòng 3 tháng vừa qua, đồng yen Nhật đã tăng 5% so với đồng đôla.
"Viễn cảnh phục hồi kinh tế Nhật vào cuối năm nay vẫn không thay đổi", theo ông Yoshikiyo Shimamine, chuyên gia của Viện nghiên cứu Dai-Ichi.
Theo ông, tăng trưởng hiện nay có được là nhờ các nhà sản xuất xe ôtô đã trở lại sản xuất kịp thời. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo tăng trưởng có thể bị đồng yen mạnh và sự bất ổn tài chính của phương Tây kìm hãm.
Sản xuất ôtô đang là ngành chính kéo nền kinh tế Nhật Bản trở lại đúng quỹ đạo. Ảnh: telegraph.co.uk |
Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đồng yen mạnh sẽ khiến các sản phẩm của Nhật kém tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế hơn và giảm lợi nhuận từ thị trường nước ngoài khi quy đổi ra tiền yen.
Chính phủ Nhật vẫn phải lên tiếng cảnh báo những mối nguy cho nền kinh tế. Tuần trước Nhật đã cắt mức tăng trưởng dự tính cho tài khóa 2011 xuống còn 0,5% thay vì 1,5% như trước đây do lo ngại những hậu quả kéo dài từ thảm họa kép hôm 11/3.
Thị trường phương Tây kém tăng trưởng cũng làm giảm nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm từ Nhật. Tập đoàn điện tử Tokyo, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn thứ 2 thế giới, đã hạ dự đoán lợi nhuận ròng tài khóa 2011 tới 49%, còn 34 tỷ yen (442 triệu USD) do tình trạng kinh doanh không như mong đợi.
Anh Quân (tổng hợp)