4 tổ máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Yaly. |
Đến dự lễ khánh thành có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng, đại diện các bộ Công nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Công an và lãnh đạo hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum cùng Đại sứ Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Ukraina tại Việt Nam. Đánh giá cao tinh thần lao động của các đơn vị trực tiếp thi công công trình cũng như đóng góp của bà con khu vực lòng hồ, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Đây là công trình đầu tiên do Việt Nam quản lý và tổ chức thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia Nga và Ukraina. Nó cho thấy nội lực của ta trong việc tiếp thu, làm chủ khoa học, công nghệ là rất lớn".
Thủy điện Yaly gồm 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 720MW được khởi công ngày 4/11/1993. Năm 1995, các hạng mục được triển khai thi công trên toàn bộ công trình và đến ngày 23/6/2000, tổ máy số 1 chính thức đi vào hoạt động. Tổ máy cuối cùng được hoàn thành vào ngày 30/12/2001. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, Nhà máy Thủy điện Yaly sẽ sản xuất bình quân mỗi năm 3,68 tỷ kWh, cung cấp khoảng 10% sản lượng điện quốc gia, góp phần giải quyết căn bản tình trạng thiếu điện vào mùa khô.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)