Đoàn thanh tra cũng kết luận, báo cáo trước đây của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tràng Tiền lên các ban ngành chức năng cho rằng 80% cổ phiếu đã được bán ra ngoài là không có căn cứ. Điều 58 của Luật Doanh nghiệp quy định, các cổ đông sáng lập công ty phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% cổ phần phổ thông được quyền chào bán. Trên thực tế, Công ty Cổ phần Tràng Tiền vẫn nắm giữ trên 48%, vì vậy không thể nói là vi phạm luật.
Theo hồ sơ xác minh của đoàn thanh tra, việc chuyển nhượng cổ phiếu đợt tháng 10/2001 với giá trị gấp 9 lần cho 3 người ngoài công ty đều không thông qua Hội đồng quản trị. Những người này đã mua cổ phiếu của 53 cổ đông trong công ty với tổng giá trị là 14,715 tỷ đồng. Trong đó có 36 cổ đông đã bán hết và 17 cổ đông chưa bán hết cổ phiếu.
(Theo Đầu Tư)