Quá trình sáp nhập sẽ giảm số lượng đại lý của hai thương hiệu xe từ 245 đại lý hiện nay xuống còn 200 đại lý.
Ông Andy Goss, Giám đốc Jaguar Land Rover Bắc Mỹ cho hay để chủ sở hữu Jaguar tiếp xúc với thương hiệu Land Rover ở cấp đại lý là một trong những lý do đưa cả hai thương hiệu xuất hiện dưới một mái nhà. Hai thương hiệu cùng được trưng bày trong một đại lý tạo điều kiện cho khách hàng lựa chọn tiện lợi hơn. Đồng thời, Jaguar và Land Rover cũng có thể bù đắp cho nhau những mẫu xe còn thiếu trong danh mục sản phẩm của mỗi nhãn hiệu.
Trung tâm Jaguar Land Rover mới mở ở Paramus, New Jersey vào đầu tháng 10 là khởi đầu việc sáp nhập hai đại lý vào một diện tích 6.300m2. Hơn 20 đại lý khác tại Mỹ sẽ sớm được sáp nhập.
Theo ông Goss, với các mẫu xe mới quan trọng của cả Jaguar và Land Rover xuất hiện tại Los Angeles Auto Show 2012, mạng lưới đại lý cần hướng đến tương lai với cơ sở vật chất hiện đại mang dấu ấn thích hợp và trải nghiệm chất lượng tương xứng với hai thương hiệu.
Jaguar XFR-S 2014 hiệu suất cao đã ra mắt công chúng lần đầu tiên tại Los Angeles. Trong khi đó, Jaguar F-Type 2014 và Land Rover Range Rover 2013 đã từng xuất hiện tại triển lãm ôtô Paris nhưng đây cũng là lần đầu được giới thiệu với khách hàng Mỹ.
Jaguar Land Rover Bắc Mỹ có doanh số bán hàng kết hợp tăng 13% trong năm nay, Land Rover doanh số tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số Jaguar không có biến động trong năm nay.
Andy Goss, người đưa ra quyết định sáp nhập đại lý Jaguar và Land Rover mới chỉ làm giám đốc Jaguar Land Rover được 18 tháng. Ông là cựu chủ tịch của Porsche Anh và trước đó từng làm việc cho Toyota.
Theo NDH Money