Đó là các mã BHS, FPC, GMD, HAP, IFS, MPC, MTG, PPC, REE, SAM, TPC, TRI, TYA, VHG, VTA, vốn bị đưa vào diện kiểm soát từ tháng 2, 3.
Danh sách cổ phiếu bị cảnh báo tại HOSE tăng lên 16 kể từ ngày 17/4, khi có thêm sự góp mặt của cổ phiếu KDC (Công ty cổ phần Kinh Đô). Nguyên nhân do báo cáo tài chính năm 2008 KDC sau kiểm toán âm, với mức lỗ trước thuế 61,7 tỷ đồng thay vì lãi 142,3 tỷ đồng như báo cáo tài chính đã lập trước đó.
Thời gian qua, một số doanh nghiệp than phiền, nhà đầu tư cứ nghĩ doanh nghiệp cũng bị kiểm soát về hoạt động, gây khó khăn trong việc giải thích với đối tác. Song cơ quan quản lý khẳng định, đưa cổ phiếu vào diện này chỉ nhằm cảnh báo nhà đầu tư khi giao dịch.
Ngoài lợi nhuận sau thuế của năm tài chính là số âm, cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp có nợ quá hạn trên một năm hoặc tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn 10% tổng vốn chủ sở hữu; cổ phiếu, chứng chỉ quỹ không có giao dịch trong vòng 90 ngày; tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính, vi phạm quy định công bố thông tin sau khi đã bị cảnh cáo trên toàn thị trường... cũng thuộc diện cảnh báo.
Theo đó, Sở sẽ lên ký hiệu cảnh báo, đơn vị vi phạm phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở. Nếu khắc phục, HOSE có thể xem xét dỡ bỏ cảnh báo. Nếu không, cổ phiếu có thể sẽ chuyển sang diện kiểm soát.
Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ vi phạm nghiêm trọng các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Sở xét thấy cần phải bảo vệ nhà đầu tư cũng sẽ đưa những chứng khoán này vào diện kiểm soát. Thuộc diện kiểm soát, chứng khoán sẽ bị hạn chế về thời gian, biên độ giao dịch.
Hiện HOSE chỉ còn 2 cổ phiếu bị kiểm soát là BBT (công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết) và BTC (công ty cổ phần và cơ khí và xây dựng Bình Triệu).
Cuối tuần trước, cổ phiếu VE1 sàn Hà Nội cũng đã được chuyển sang diện cảnh báo thay vì kiểm soát.
Bạch Hường