Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 16/5/2019, 19:00 (GMT+7)

Hồ bơi 5 tầng rộng 6.000m2 tại tổ hợp giải trí ở Phan Thiết

Lối thiết kế phân cấp như ruộng bậc thang với chiều cao 8m mỗi tầng mang lại cho du khách tầm nhìn bao quát biển trong khi bơi lội.

Khởi công trong tháng 5, Mũi Né Summerland Resort là tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp giải trí nằm tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Dự án do chủ đầu tư Hưng Lộc Phát triển khai trên quy mô 31,5ha, vị trí tọa lạc đồi Vọng Hải với tầm nhìn hướng biển và nằm sát mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Khi hoàn thành dự án này sẽ cung ứng ra thị trường hơn 500 căn boutique hotel, hơn 200 biệt thự nghỉ dưỡng và 2.000 căn khách sạn cao cấp.

Với công suất phục vụ dự kiến 3 triệu du khách mỗi năm, chủ đầu tư nghiên cứu nhằm tạo ra các mô hình tiện ích nội khu đa dạng, mang lại trải nghiệm mới cho du khách. Đơn cử như hồ bơi diện tích 6.000m2 tại Mũi Né Summerland Resort thiết kế 5 tầng.

Ban ngày, đây là hồ tắm thư giãn dành cho khách nghỉ dưỡng, nơi người lớn, trẻ em đều có thể sinh hoạt. Vào buổi tối, hồ bơi là không gian dành cho các buổi tiệc âm nhạc sôi động.

Theo đại diện chủ đầu tư, thiết kế hồ bơi vô cực giật cấp cùng độ cao 8m mang lại hiệu ứng thẩm mỹ cao, đồng thời tạo ra tầm nhìn hướng biển cho du khách trong khi bơi lội. Hồ bơi cũng áp dụng công nghệ điện phân muối nhằm khử trùng nước hiệu quả mà không cần đến các dung dịch diệt khuẩn gây hại cho da.

Bên cạnh hồ bơi, du khách còn thể tham gia các hoạt động giải trí, thể thao tại cụm công viên nước trong dự án. Chủ đầu tư Hưng Lộc Phát phát triển công viên trong nhà rộng 12.000m2 cùng công viên nước ngoài trời 6.000m2. Trong đó, khu công viên trong nhà này tích hợp các trò chơi cảm giác mạnh như đường trượt sáu làn dốc đứng, hố trượt, vòng xoay hố đen hay sông lười 600m, biển nhân tạo, khu trượt sóng, vườn ốc đảo, rừng nhiệt đới...

Để biến Mũi Né Summerland Resort thành điểm đến hút du khách, doanh nghiệp địa ốc đồng thời phát triển tuyến phố ẩm thực - mua sắm - cung đường lễ hội dài 2.000m.

Điểm nhấn của tuyến phố đi bộ là phố ẩm thực mang phong cách Havana dài 500m quy tụ nhiều nhà hàng ẩm thực đa quốc gia như Mỹ, Hoa, Hàn, Lào, Brazil... Về đêm, khách du lịch có thể ngồi uống bia, nghe nhạc, tham gia lễ hội và hưởng gió biển. Phố ẩm thực về đêm phát triển giống như mô hình phố đi bộ Bùi Viện ở TP HCM hay Tạ Hiện ở Hà Nội.

Theo chia sẻ của chủ đầu tư, khách du lịch quốc tế thường thích khám phá văn hoá và ẩm thực bản địa. Vì vậy Hưng Lộc Phát sẽ kết hợp cùng nhiều đơn vị kinh doanh các món ăn đặc sản ba miền để bày bán trên cung đường này.

Sát cạnh tuyến phố ẩm thực là tuyến phố thời trang theo phong cách Amsterdam dài hơn 400m tập trung các cửa hàng mua sắm và điểm trải nghiệm văn hóa bản địa cho khách du lịch.

Tại đây, khách du lịch có thể mua sắm tất cả các mặt hàng lưu niệm, thủ công, mỹ nghệ, đặc trưng của Việt Nam như: lụa, gốm, áo dài, đồ thủ công, con rối nước, đàn bầu... Điểm nhấn tổ hợp mua sắm là những con phố 3D rực rỡ sắc màu.

Bảo An