Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 17/7/2013, 04:00 (GMT+7)

Hàng hiệu đồng loạt giảm giá tới 70%

Các shop thời trang thương hiệu quốc tế giảm giá từ 30 - 70% thu hút được lượng đông khách hàng vào xem và mua, nhưng không phải lúc nào khách cũng tìm được "món hời".

Bước vào nửa cuối mùa hè, nhiều cửa hàng mang thương hiệu quốc tế trong các trung tâm thương mại cũng như ở những con phố trung tâm Hà Nội đang tung ra chương trình khuyến mại với mong muốn thu hút thêm khách hàng.

Đôi guốc giảm giá hơn 20% còn 900.000 đồng, được một số người mua hàng đánh giá là "rẻ" hoặc "vừa túi tiền".

Tại một cửa hàng đồ thời trang khác, sản phẩm sau khi khuyến mại có giá gần 800.000 đồng, trước đó hơn một triệu đồng.

Không chỉ quần áo, giày dép, những món phụ kiện cũng thuộc diện thanh lý trong thời gian này, thu hút nhiều khách hàng nữ.

Có những gian hàng chào giá "thanh lý cuối mùa" lên tới 70%.

Tuy nhiên không phải mặt hàng nào cũng khiến người tiêu dùng nghĩ mình sẽ mua được giá hời. Đôi giày rực rỡ với phần mũi gắn đinh tán có giá gần 1,3 triệu đồng, giảm giá 70% nhưng hiếm ai hỏi tới, người tò mò chỉ cầm lên ngắm nghía rồi đặt về chỗ cũ.

Một góc cửa hàng bán các sản phẩm thời trang làm từ da chật kín khách vào xem.

Nhân viên tại cửa hàng cho biết nhiều mẫu mới nhập về không thuộc diện giảm giá.

Theo nhân viên tại cửa hàng của thương hiệu đồ thời trang chuyên cho phái nữ, chỉ trong 10 ngày khuyến mại, công ty đã phải nhập tới vài lần hàng với số lượng lớn.

Một trung tâm thương mại hạng sang trên phố Hàng Bài cũng có chương trình giảm giá lớn nhưng lại vắng vẻ. 

Không khách, nhân viên cùng nhau ngồi xem phim trên chiếc điện thoại di động.

Tại một trung tâm khác trên đường Phạm Hùng, tình cảnh không khá hơn.

Anh Quân