Theo số liệu của PV Power, trong hai tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất là 3.559 triệu kWh, đạt 105% kế hoạch đề ra và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu là 5.308 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đến 421 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch đề ra.
"Đây là tín hiệu khả quan trước phiên giao dịch đầu tiên của PV Power với mã chứng khoán POW sẽ diễn ra vào ngày mai (6/3)", đại diện tổng công ty cho biết.
Hơn 467,8 triệu cổ phiếu của PV Power sẽ lên sàn chứng khoán UPCoM với giá niêm yết 14.933 đồng. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 4.600 tỷ đồng.
Trước đó, cuối tháng 1/2018, PV Power đã tổ chức đấu giá thành công với gần 2.000 nhà đầu tư trúng giá, trong đó có 94 tổ chức và 1.834 nhà đầu tư cá nhân. Giá đấu thành công bình quân là 14.938 đồng một cổ phiếu, cao hơn 3,7% so với giá khởi điểm. Tổng số cổ phần bán được tại buổi đấu giá là 468,37 triệu (thành công 100%) với giá trị chào bán xấp xỉ 6.997 tỷ đồng.
Cổ phiếu của PV Power sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 6/3. |
Được thành lập từ năm 2007, sau 11 năm phát triển, PV Power đã sản xuất hơn 154 tỷ Kwh, trở thành nhà cung cấp điện năng lớn thứ hai của đất nước (chỉ đứng sau EVN). Hiện, doanh nghiệp sở hữu 5 nhà máy điện; doanh thu lũy kế toàn tổng công ty đạt trên 206.000 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế trên 12.200 tỷ đồng.
Trong thời gian tới, tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa được Chính phủ phê duyệt đồng thời tiếp nhận chuyển giao quản lý vận hành các dự án điện do Tập đoàn Dầu khí làm chủ đầu tư; đầu tư xây dựng các dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3,4... PV Power sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 28,8% cổ phần và sau đó thoái vốn Nhà nước xuống dưới chi phối, tùy vào tình hình thực tế.
Huệ Chi