Kết thúc 4 phiên giao dịch đầu năm, Vn-Index giảm hơn 4 điểm, xuống 481,86 điểm trong khi HNX-Index cũng mất 3,4 điểm, xuống 110,04 điểm. Sở dĩ 2 chỉ số này không trượt sâu hơn trong tuần qua bởi mốc 480 điểm và 110 điểm hiện là những ngưỡng hỗ trợ vững cho các chỉ số. Tuy nhiên, lực hỗ trợ tại ngưỡng này chắc chắn sẽ bị thử thách mạnh trong tuần tới nếu thanh khoản thị trường không có dấu hiệu cải thiện.
Dòng tiền chưa có dấu hiệu trở lại thị trường trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Hoàng Hà |
Tính trong tuần qua, khối lượng giao dịch trên sàn TP HCM chỉ đạt trung bình 32,7 triệu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mỗi phiên, tương đương gần 813 tỷ đồng. Con số tương ứng trên sàn Hà Nội là 24,45 triệu chứng khoán và gần 476 tỷ đồng. Như vậy cả khối lượng lẫn giá trị giao dịch trên cả 2 sàn đều chỉ tương đương 50% so với mức thanh khoản trong tuần cuối cùng của năm 2010.
Một số công ty chứng khoán cho rằng, sự sụt giảm mạnh về thanh khoản nói trên bắt nguồn từ việc nhà đầu tư vẫn chưa thực sự quay lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ cũng như chờ đợi những quyết sách kinh tế sẽ được khẳng định sau Đại hội Đảng. Tuy nhiên, giới phân tích cũng bắt đầu đặt câu hỏi về sự biến mất của dòng tiền, vốn khá dồi dào trong giai đoạn trước Tết dương lịch.
Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn kiên trì mua ròng trong suốt tuần qua. Tính trên cả 2 sàn, giá trị mua ròng của khối này đạt hơn 220 tỷ đồng, tức là trung bình 55 tỷ đồng mỗi phiên. Riêng tại HOSE, giá trị giao dịch trong tuần của khối này chiếm khoảng 16,5% lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng trên toàn thị trường.
Tại sàn này, khối ngoại chủ yếu giải ngân và các blue-chip có thanh khoản tốt như HAG, DPM, PVD, SSI, KKC… Trong đó HAG được mua mạnh nhất với giá trị hơn 53 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra khá chuộng các cổ phiếu dầu khí trên sàn Hà Nội khi PVX và PVS cùng nhau dẫn đầu về giá trị mua ròng. Bên cạnh đó, các mã VND, KLS, VCG… cũng được giao dịch mạnh.
Với diễn biến trên, các công ty chứng khoán cho rằng đà tăng trưởng ngắn hạn của thị trường trong giai đoạn cuối năm 2010 đã có dấu hiệu kết thúc. Diễn biến trong giai đoạn từ nay đến Tết âm lịch sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ diễn biến tuần sau, đặc biệt là phụ thuộc vào khả năng tham gia thị trường của các nhà đầu tư nội.
Nhật Minh