Nhà ở phường Tân Định (quận 1), cơ quan ngay đường Lý Tự Trọng, gần như trưa nào chị Hạnh Nguyên cũng tranh thủ về nhà ăn trưa, vừa sạch sẽ, vừa tiết kiệm. Tuy nhiên, cả tuần nay, chị quyết định ăn trưa ở văn phòng do trời bắt đầu nóng, có hôm lến đến 37-38 độ.
Tan làm lúc 17 giờ, nhưng chị Hồng Phúc thường nán lại cơ quan muộn hơn do không khí ngoài đường vẫn nóng. Trên đường về chị ghé một quán quen mua đồ ăn chế biến sẵn. "Biết là đồ ăn chế biến sẵn không đảm bảo vệ sinh bằng gia đình mình tự nấu, nhưng nắng nóng vào bếp cũng vất vả", chị Phúc cho biết.
Căn bếp trở thành nỗi ám ảnh của các bà nội trợ trong ngày nóng. |
Trong thời tiết nắng nóng, chị Minh Phương (45 tuổi, khu đô thị Phú Mỹ Hưng) cho rằng việc bếp núc là vấn đề nan giải bởi căn bếp của gia đình chị ở hướng Tây.
Chị Phương cho biết, do phòng khách thông với phòng bếp nên việc lắp máy lạnh là không khả thi vì rất tốn điện. "Nhà mình chỉ mở máy lạnh ở 2 phòng ngủ mà tiền điện tháng trước đã gần 2 triệu đồng. Dùng quạt điện thì vẫn nóng mà lại không đun nấu được. Nhiều hôm nóng quá cả nhà phải mang cơm vào phòng ngủ để ăn", chị nói.
Dòng máy làm mát không khí, hay quạt điều hòa làm mát hiệu quả trong không gian mở, điện năng tiêu thụ thấp hơn nhiều so với sử dụng máy lạnh. |
Thời tiết nắng nóng, nhiều người chọn ở trong phòng máy lạnh. Tuy nhiên, việc ngồi phòng máy lạnh liên tục sau đó tiếp xúc với nhiệt độ cao khiến cơ thể không kịp thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn, dẫn đến hiện tượng "sốc nhiệt", cơ thể mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, khó thở, sốt cao… Người già, trẻ em có nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, ngạt mũi…
Để làm mát, người tiêu dùng có thể chọn các sản phẩm làm mát có chức năng lọc không khí, kết hợp mở cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào... vào thời điểm sáng sớm, chiều tối để đón không khí trong lành.
Nhiều nhà hàng, quán café sân vườn đã kịp thời chọn thiết bị có khả năng làm mát tối ưu, siêu tiết kiệm điện |
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do không có hiện tượng La Nina nên Sài Gòn năm nay sẽ tiếp tục nắng nóng. Cường độ bức xạ sẽ tăng, nắng nóng càng gay gắt hơn và thời gian nắng nóng trong ngày sẽ kéo dài hơn. Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, người tiêu dùng nên lựa chọn thiết bị làm mát hiệu quả, tiết kiệm điện.
Trong đó, máy làm mát không khí - quạt điều hòa Sunhouse với khả năng tạo ra làn gió mát lạnh chỉ sau vài phút khởi động, làm mát hiệu quả ngay cả khi cửa sổ, cửa ra vào đóng mở liên tục. Bên cạnh đó, quạt điều hòa Sunhouse tiết kiệm điện hơn nhiều so máy lạnh.
Trong quá trình sử dụng, sản phẩm không tạo sương, có chế độ kiểm soát độ ẩm tối ưu, thích hợp cho không gian mở, không cần đóng kín cửa nên không gây ra các chứng bệnh về đường hô hấp và không ảnh hưởng đến độ bền của các thiết bị điện, điện tử. Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại đây. Hotline: 18006680.
(Nguồn: Sunhouse)