Theo công văn Bộ Tài chính phát đi chiều nay, từ 18h ngày 28/12, giá dầu diezel và dầu hỏa cùng giảm 300 đồng mỗi lít. Cụ thể dầu diezel 0,05S từ 21.850 đồng mỗi lít xuống còn 21.550 đồng. Dầu hỏa còn 21.600 đồng mỗi lít. Dầu madut giảm mạnh nhất, 500 đồng mỗi kg xuống còn 17.650 đồng.
Riêng mặt hàng xăng, do chênh lệch giá cơ sở và giá bán hiện hành chưa lớn (39 đồng mỗi lít), Liên Bộ Tài chính- Công Thương yêu cầu tiếp tục giữ ổn định. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới và có biện pháp điều hành kịp thời để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp.
Mức trích Quỹ Bình ổn giá với các mặt hàng xăng, dầu giữ nguyên là 300 đồng/lít, kg như quy định hiện hành.
Mặt hàng | Giá bán hiện hành | Giá cơ sở | Chênh lệch giá bán và cơ sở |
Xăng RON 92 |
23.150 |
23.111 |
+ 39 |
Diezel |
21.850 |
21.564 |
+286 |
Dầu hỏa |
21.900 |
21.645 |
+255 |
Madut 3,5S |
18.150 |
17.617 |
+ 533 |
(đơn vị: đồng/lít, kg)
Kể từ đầu năm đến nay giá bán lẻ xăng, dầu đã điều chỉnh 12 lần, trong đó có 6 lần giảm và 6 lần tăng. Lần gần đây nhất vào ngày 11/11, giá xăng A92 từ 23.650 đồng mỗi lít xuống còn 23.150 đồng.
Trong vòng gần một tháng, từ 19/11 đến 18/12, giá xăng thành phẩm A95 tại thị trường Singapore liên tục giảm, từ 123,9 USD mỗi thùng xuống còn 116, 11 USD vào ngày 6/12. Giá xăng dầu chạm đáy vào ngày 14/12, ở mức 11,95 USD và tăng nhẹ trong 4 ngày sau đó. Doanh nghiệp cho rằng, để thị trường trong nước bắt kịp thế giới, Nghị định 84 cần phải sửa, quy định về thời gian dự trữ lưu thông bắt buộc từ 30 ngày hiện tại xuống còn 10 đến 20 ngày.
Tại buổi tọa đàm minh bạch hóa thị trường xăng dầu diễn ra cuối tháng 12, lãnh đạo Cục Quản lý giá cho biết, Bộ Tài chính đang nghiên cứu giảm chu kỳ tính giá cơ sở xuống còn 15 ngày thay vì 30 ngày như quy định. Còn Bộ Công Thương cho rằng, tính chu kỳ dài, điều hành giá sẽ "không nhất thời".
Hoàng Lan