- Ông có thể giải thích vì sao cổ phiếu GMD được đánh giá cao như vậy?
- Theo tôi, mức giá này phản ánh đúng giá trị của Gemadept, Công ty niêm yết có số vốn điều lệ lớn nhất hiện nay (200 tỷ đồng). Năm ngoái Gemadept đạt lợi nhuận 68 tỷ đồng và cổ tức đạt 29%. Chúng tôi dự kiến con số tương ứng sẽ là 77 tỷ đồng và 29-30% trong năm 2002.
Ngoài các nhà đầu tư trong nước, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài cũng đã tiếp xúc với chúng tôi để tìm cơ hội đầu tư và đề nghị được mua cổ phiếu. Tuy nhiên, việc bán cổ phiếu cho người nước ngoài còn phải cân nhắc, vì hiện nay chúng tôi chưa cần huy động vốn mới.
- Do sức ép của các cổ đông, nhiều công ty niêm yết đã tìm cách đẩy giá cổ phiếu trên thị trường. Công ty của ông sẽ xử trí thế nào nếu GMD cũng rơi vào tình trạng này?
- Chúng tôi xác định niêm yết trên TTCK là bước vào một "cuộc chơi" lớn mà ở đó cơ hội và thách thức đều lớn. Sự lên xuống của giá cổ phiếu có thể gây ra những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với Công ty, nhưng chúng tôi không có ý can thiệp trực tiếp khi cổ phiếu GMD xuống giá.
- Gemadept có điểm gì khác so với các công ty giao nhận, đại lý hàng hải?
- Khác với những công ty giao nhận và đại lý hàng hải như Transimex Sai Gon, Sotrans và Vinatrans, phần lớn doanh thu của Gemadept là do khai thác cảng. Trong hoạt động đại lý và môi giới hàng hải, Gemadept có các đối thủ cạnh tranh như Vietfracht, Vinatrans và Transimex Sai Gon. Về mảng vận tải và giao nhận hàng hóa, các đối thủ chính gồm Vinatrans, Inlaco và Sotrans.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)