Ngày 23/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổ chức đấu thầu 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phương thức xác định kết quả là đấu thầu đơn giá. Hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.
Tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi thanh toán định kỳ vào ngày 25/10, từ năm 2013 trở đi. Tuy nhiên, kết quả là khối lượng trúng thầu tất cả các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm đều bằng 0.
Cụ thể, khối lượng gọi thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm là 1.000 tỷ đồng. Khối lượng đăng ký dự thầu 200 tỷ đồng với vùng lãi suất dự thầu từ 11 - 11,3% một năm. Khối lượng gọi thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm là 1.000 tỷ đồng, đăng ký dự thầu 200 tỷ đồng với vùng lãi suất dự thầu từ 11,2 - 11,5% một năm. Cả kỳ hạn 5 năm và 10 năm cùng có khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng nhưng đều không có đơn vị đăng ký dự thầu. Tất cả 4 kỳ hạn trên đều đấu giá thất bại do có khối lượng trúng thầu bằng 0.
Đợt đấu thầu lần trước được tổ chức vào ngày 28/9, HNX tổ chức gọi thầu 4.000 tỷ đồng, khối lượng trúng thầu 500 tỷ đồng với lãi suất 9,6%.
Ngọc Tuyên