Khác hẳn thời gian trước nhân viên tín dụng phải đến tận nơi tiếp thị mới tìm được một vài khách hàng tiềm năng, nay khách hàng tự đến nhà băng vì sức hút của gói kích cầu.
Các phòng giao dịch của Ngân hàng Quốc tế (VIB), mỗi ngày qua nhận được không dưới chục bộ hồ sơ xin vay của khách hàng. Tại đây, đối tượng khách hàng có nhu cầu vay vốn rải đều khắp các lĩnh vực. Trong đó, tập trung nhiều là những khách hàng hoạt động trong các ngành may mặc, thực phẩm, nhựa, thủ công mỹ nghệ.
Giám đốc điều hành Ngân hàng Quốc Tế (VIB) Ngô Xuân Dũng cho biết, khách hàng nóng lòng quan tâm đến các tiêu chí xét duyệt cho vay mà nhà băng áp dụng. "Không ít người tỏ ra lo ngại sau khi đã đáp ứng đủ điều kiện vay đồng thời thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách tài trợ lãi suất, khách hàng có thể sẽ gặp phải những quy định khắt khe khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp không phải lo ngại vấn đề này", ông Dũng khẳng định.
VIB đang dành 25.000 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ lãi suất, trong đó những doanh nghiệp xuất khẩu vay theo chương trình “Tài trợ xuất khẩu bằng VND với lãi suất siêu ưu đãi”, mức lãi thấp nhất chỉ còn 1% một năm. Đối với các khách hàng ưu đãi và doanh nghiệp xuất khẩu khác, lãi suất cho vay của VIB 4% năm. Lãi suất cho vay ngoại tệ ở mức thấp nhất là 3-3,5% một năm.
Ông Dũng nhấn mạnh: "Quá trình giải quyết hồ sơ xin vay của khách hàng theo chương trình bù lãi suất không có gì khác biệt so với việc xét duyệt hồ sơ vay vốn thông thường, không được cấp bù lãi suất". Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay vốn cần đáp ứng những tiêu chuẩn tín dụng của ngân hàng. Cụ thể là có nguồn thu tốt, thị trường ổn định, hợp đồng đầu vào - đầu ra nguyên vật liệu có chứng từ đầy đủ minh bạch, có tài sản đảm bảo để thế chấp, cam kết bán ngoại tệ cho ngân hàng.
Nhiều khách hàng nộp hồ sơ vay vốn theo chương trình bù lãi suất. Ảnh: T.A |
Sau chưa đầy một tuần triển khai chương trình cho vay bù lãi suất, Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã nhận được hơn 300 bộ hồ sơ, đơn đăng ký xin vay vốn của khách hàng. "Trong những ngày tới, lượng hồ sơ sẽ còn tăng cao", ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc ABBANK dự báo.
Trong số 300 hồ sơ xin vay vốn gửi về ngân hàng, không ít khách hàng chỉ gửi đơn với tâm lý cầu may được duyệt. Theo nguyên tắc của ABBANK, tất cả những hồ sơ đều được thẩm định theo bài bản quy trình xét duyệt. Các nhân viên, chuyên viên tư vấn có trách nhiệm tiếp nhận tất cả hồ sơ gửi đến và không được từ chối khách hàng trong thời gian thẩm định để duyệt chọn cho vay.
Các ngân hàng đang trong quá trình chạy đua tăng tốc xử lý hồ sơ. Tại hầu hết nhà băng, khách hàng nộp hồ sơ sau 1-2 ngày đều nhận được thông báo kết quả. Tuy nhiên, đây chỉ là thông báo không chính thức. Quá trình hoàn tất thủ tục hồ sơ, phê duyệt, giải ngân sẽ được xúc tiến ngay sau đó. "Ngân hàng nào cũng phải chạy đua vì đây vừa là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn rẻ, đồng thời là cơ hội để nhà băng lựa chọn những khách hàng tốt", lãnh đạo một nhà băng chia sẻ.
Đại diện Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) cũng cho biết, đang tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng vay vốn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh năm nay của nhà băng. Tuy nhiên, để ngăn chặn các tình trạng chính nhân viên, cán bộ ngân hàng lợi dụng ưu đãi để cho vay không đúng đối tượng và đồng vốn bị sử dụng sai mục đích, Tổng giám đốc LienVietBank Nguyễn Đức Hưởng yêu cầu các giám đốc sở giao dịch và chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật nếu để các trường hợp cho vay hỗ trợ lãi suất không đúng quy định.
Đối với phương thức thực hiện hỗ trợ lãi suất, LienVietBank quy định chỉ chi trả hỗ trợ lãi suất khi khách hàng thực hiện trả lãi vay đầy đủ của số tiền lãi đến hạn (kỳ hạn trả lãi, thời hạn trả lãi). Bên cạnh đó, để thuận tiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay được hỗ trợ trên, LienVietBank cũng ban hành rõ quy trình thực hiện hỗ trợ lãi suất với các khách hàng.
Chính thức triển khai gói giải pháp hỗ trợ tín dụng từ 10/2, Ngân hàng Phương Đông (OCB) thu hút lượng khách hàng tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm bình thường. Mức lãi suất ưu đãi, sau khi được hỗ trợ lãi suất 4% một năm nhà băng này dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân để làm vốn lưu động sản xuất kinh doanh thấp nhất là 5% một năm. Tổng vốn dự kiến được triển khai theo chương trình này là 2.000 tỷ đồng.
Trên cơ sở cho vay theo quy chế và chính sách tín dụng hiện hành, OCB kiểm soát chặt chẽ khả năng trả nợ, hiệu quả kinh doanh và mục đích sử dụng vốn của khách hàng. Với khách hàng cá nhân phải hoạt động kinh doanh và có giấy đăng ký kinh doanh. Đối với khách hàng doanh nghiệp OCB sẽ ưu tiên dành đa số nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng bản lẻ của ngân hàng.
Các doanh nghiệp cũng không bị động chờ đợi mà tăng cường trao đổi với nhiều ngân hàng để tranh thủ nguồn vốn. Không ít giám đốc tài chính các công ty có nhu cầu về vốn cho biết đang cùng lúc xúc tiến làm hồ sơ đăng ký xin vay vốn theo chương trình hỗ trợ lãi suất tại 2 ngân hàng để có điều kiện lựa chọn những nơi giải quyết nhanh. "Bước đầu các ngân hàng tỏ ra quan tâm nhiều đến mục đích kinh doanh cụ thể của công ty, kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay theo trình tự từng bước", đại diện một doanh nghiệp đang làm hồ sơ vay vốn cho hay.
Cũng theo nhìn nhận của những khách hàng đi vay trong ngày đầu tiên, một số ngân hàng quy mô nhỏ tỏ ra rất "chiều khách", tìm mọi cách hỗ trợ tạo thuận lợi cho khách hàng. Nếu như các ngân hàng lớn chỉ làm đúng theo quy trình xét duyệt các bước để có được bộ hồ sơ đúng chuẩn, thì những nhà băng nhỏ đã đầu tư công sức tìm hiểu năng lực thực sự của doanh nghiệp. Không ít ngân hàng đã cử cán bộ tín dụng chủ động trực tiếp đi nắm bắt tình hình khách hàng, tham quan doanh nghiệp, đề nghị được hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoàn tất hồ sơ chứng từ.
Tần Vy