Phần lớn ngày giao dịch, cả 3 chỉ số chính đồng loạt mất điểm mạnh trên 1% do thị trường phản ánh những thông tin kém tích cực về mức bội chi ngân sách của Chính phủ, cũng như báo cáo tỷ lệ thất nghiệp tuần cuối tháng 6.
Tuy nhiên, tín hiệu khả quan đến từ lĩnh vực bán lẻ cùng tâm lý đón đầu mùa báo cáo lợi nhuận kinh doanh quý II của khối doanh nghiệp sẽ được công bố vào giữa tuần, đã tạo đà giúp chỉ số Dow và S&P có phiên đảo chiều thành công chỉ trong 30 phút trước khi hết giờ. Chốt phiên, Dow Jones Industrial ghi thêm được 44,13 điểm, tương ứng 0,5%, leo lên ngưỡng 8.324,87 điểm. Standard & Poor 500 cũng tiến 0,3% vào chung cuộc, đóng cửa tại 898,72 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite vẫn chìm trong sắc đỏ với đồng loạt các blue-chip mất điểm, khi giảm 0,5%, xuống 1.787,4 điểm.
Nhóm cổ phiếu phòng thủ như dược phẩm và thực phẩm đã thể hiện rõ vai trò khi được giới đầu tư lùng mua mạnh trong phiên. “Nhìn xa hơn về giai đoạn phục hồi đầu tiên, tốc độ tăng trưởng trở lại của nền kinh tế hiện đang thấp hơn mức bình quân của 3 tháng trước, và đó là lý do vì sao những nhóm ngành phòng thủ của thị trường lại được ưa chuộng hơn bao giờ hết”, Henry Smith, Giám đốc Đầu tư của Haverford Trust Co có trụ sở tại bang Philadelphia cho biết.
Cổ phiếu ngân hàng và năng lượng kéo chứng khoán châu Âu mất điểm. Giới đầu tư ngày càng thận trọng về viễn cảnh kinh tế Eurozone sau khi tỷ lệ thất nghiệp đã leo mức cao nhất trong một thập kỷ. Chỉ số tổng hợp 18 sàn chứng khoán châu Âu DJ Stoxx 600 bốc hơi 2,4 điểm (1,2%), xuống 201,92 điểm. Tính từ mức đỉnh thiết lập ngày 11/6 đến nay, chỉ số này đã trượt trên 6% giá trị.
Tại London, chỉ số FTSE 100 mất 41,37 điểm, tương ứng 1%, chốt tại 4.194,91 điểm. Trong khi đó, tại Paris, chỉ số CAC 40 cũng hạ 1,2%. Chứng khoán Đức vào đầu ngày giao dịch đã lao dốc tren e2%, nhưng chung cuộc đã hồi phục chút đỉnh, chỉ giảm 1,2%.
Chứng khoán Ấn Độ đổ nhào sau tin xấu về cán cân chi tiêu của Chính phủ. Đầu tuần, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee công bố mức thâm hụt ngân sách dự kiến tài khóa 2009 có thể lên tới 6,8% GDP – cao nhất kể từ năm 1994. Đồng thời, cơ quan này cũng cho biết đang lên kế hoạch huy động thêm 93 tỷ đôla thông qua kênh phát hành trái phiếu quốc tế trong tháng tới. Thông tin trên đã nhanh chóng tác động sâu đến thị trường tài chính Mumbai, kéo chỉ số chứng khoán BSE Index đóng cửa lao dốc kỷ lục 712,56 điểm (4,8%) – mạnh nhất kể từ đầu năm 2009.
Có 6 trên tổng số 8 thị trường chính vẫn ngủ quên trong sắc đỏ. Chứng khoán Singapore bốc hơi 1,6% giá trị bất chấp những tín hiệu tốt từ thị trường bán lẻ. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 mất 135,2 điểm, tương ứng 1,4%, đóng cửa tại 9.680,87 điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đã được cải thiện nhiều. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong và S&P ASX 200 của Australia cùng lần lượt đi xuống với biên độ là 1,2% và 1,1%.
Riêng chứng khoán Trung Quốc vẫn thăng hoa, tiếp tục khởi sắc phiên thứ 6 liên tiếp, với việc chỉ số Shanghai Composite tiếp tục ghi thêm được 1,2%. Tại Seoul, những dự báo lợi nhuận kinh doanh quý II sáng sủa của các doanh nghiệp điện tử trong nước, dẫn đầu là tập đoàn Samsung Electronics đã giúp chỉ số Kospi Index tránh được một phiên điều chỉnh, chốt phiên ở mức điểm dương 0,6%.
Nguyễn Hùng (theo Bloomberg, Reuters)