Theo ông Thực, một số dự án liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng sinh học E5 của PetroVietnam và các đối tác nước ngoài đang gặp khó khăn như dự án ở Quảng Nam, Bình Phước... Tại Nhà máy Ethanol Bình Phước, đối tác Nhật thấy tình hình cung ứng bán xăng E5 trên thị trường lỗ đã đề nghị xin rút. "Chúng tôi đã đề nghị đối tác Nhật ở lại. Trường hợp không đồng ý, họ có thể bán cổ phần cho các đối tác khác còn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không mua thêm vì chúng tôi đã góp vốn 29%", ông Thực cho hay.
Từ ngày 1/12/2014, xăng sử dụng cho phương tiện đường bộ trên 7 tỉnh, thành phố. Ảnh: Hoàng Lan |
Theo lộ trình Thủ tướng ban hành, từ 1/12/2014, xăng sử dụng cho phương tiện đường bộ trên 7 tỉnh, thành phố Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu là xăng E5. Từ ngày 1/12/2015, việc này sẽ được áp dụng trên toàn quốc.
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho rằng, khi lộ trình xăng sinh học được áp dụng trên cả nước, các dự án sẽ tốt hơn. "Thời điểm hiện tại khi E5 chưa phổ biến, các dự án chắc chắn sẽ khó khăn", ông Thực khẳng định.
Nhà máy Ethanol Bình Phước có tổng vốn đầu tư 80 triệu đôla do Itochu Nhật Bản (49%), PV Oil 29%) và Licogi 16 (22%) góp vốn. Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2010 và đi vào hoạt động từ đầu năm 2012 tuy nhiên hiện nhà máy gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.
Hiện mới chỉ có 3 trong số hơn 10 doanh nghiệp đầu mối bán xăng E5 gồm PV Oil, Petec và Saigon Petro. Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), thành viên giữ vai trò nòng cốt trong kế hoạch phát triển năng lượng sinh học của Tập đoàn Dầu khí đang xây dựng 3 nhà máy sản xuất Ethanol tổng công suất 300.000 m3 mỗi năm. Dự kiến đến năm 2014, cả 3 nhà máy đi vào hoạt động đáp ứng pha được 6 triệu m3 xăng E5, tương đương với 94% nhu cầu tiêu thụ xăng của cả nước năm 2014. Sau hai năm bán xăng sinh học, PV Oil cho biết doanh số bán ra rất thấp so với các loại xăng truyền thống.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng cho biết, hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất đáp ứng 30% thị phần xăng dầu của Việt Nam. Năm nay dự kiến nhà máy sẽ lãi 2.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Dung Quất sẽ có phương án mở rộng và nâng cấp nhà máy. Ông Thực cho hay, trong trường hợp thu hút được các đối tác nước ngoài, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ vừa mở rộng vừa nâng cấp. "Chính phủ giao cho PetroVietnam, trong trường hợp đối tác nước ngoài không tham gia, nhà máy chỉ triển khai nâng cấp. Tập đoàn đang chủ động tìm nguồn dầu thô để thay thế cho dầu thô ở mỏ Bạch Hổ", ông Thực cho hay |
Hoàng Lan