Cảnh "vườn không nhà trống" tại triển lãm quốc tế nội thất 2002. |
Ông Võ Minh Châu, trưởng phòng kinh doanh tiếp thị, công ty liên doanh gạch men Ý - Mỹ cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi cho biết là ban tổ chức - công ty cổ phần hội chợ triển lãm quốc tế Nam Giao (Nagafex) đã khẳng định đây là một triển lãm nội thất quy mô quốc tế. Khi Nagafex gửi thư mời đơn vị tham gia có kèm danh sách hơn 60 công ty tên tuổi đã đăng ký tham gia, cùng sơ đồ gian hàng đã được đăng ký gần kín chỗ. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt cho công ty đưa sản phẩm ra thị trường Hà Nội, Ý Mỹ đã đầu tư hơn trăm triệu đồng để làm triển lãm. Nhưng cuối cùng thì chỉ có 7 doanh nghiệp Việt Nam tham gia.
Có doanh nghiệp đã phải chi phí rất tốn kém để di chuyển người và hàng hóa từ Sài Gòn ra với hy vọng có cơ hội gặp gỡ rất đông người tiêu dùng phía Bắc nhưng rồi phải thất vọng. Theo các doanh nghiệp, ban tổ chức không có người thường trực tại hội chợ cũng không đẩy mạnh quảng bá ngoài việc treo 3 chiếc băng rôn trước cửa triển lãm,
Ngày 4/11, các doanh nghiệp tham gia triển lãm đã yêu cầu gặp mặt ban tổ chức để yêu cầu giải thích về sự việc trên. Bà Đỗ Thị Sáng, Chủ tịch hội đồng quản trị, công ty Nagafex cho rằng đây là lỗi từ người phụ trách triển lãm, và công ty sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng với cá nhân này. Còn người phụ trách triển lãm này lại xin lỗi doanh nghiệp với lý do là đến phút cuối các đơn vị mới thông báo không tham gia hội chợ nữa nên công ty không biết lựa chọn cách nào khác là vẫn tổ chức... Trước sự bức xúc của doanh nghiệp, Nagafex phải hẹn một buổi khác để trả lời về yêu cầu bồi hoàn tài chính này.
Theo Sở Thương mại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm Hà Nội có 43 hội chợ triển lãm được đăng ký tổ chức nhưng chỉ thực hiện được 25, không thực hiện: 15 và hoãn đổi thời gian: 3. Bên cạnh một số hội chợ thành công, một số được tổ chức với quy mô sơ sài và thiếu nghiêm túc; không có báo cáo đánh giá kết quả cho việc quản lý hoạt động này gặp nhiều khó khăn.
Từ đó dẫn đến hiện tượng “bội thực” triển lãm với các nhà sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, làm hình thức xúc tiến thương mại này kém đi phần hấp dẫn. Nguyên nhân là do các đơn vị tổ chức mới chỉ xem đây là hoạt động mang tính thương mại đơn thuần chứ không phải là hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với nhà sản xuất. Nếu họ không sớm nhận ra điều này thì hoạt động hội chợ còn ở trong tình trạng ế ẩm.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)