Kể từ ngày 1/10 tới, theo Thông tư 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải công bố thông tin theo 2 cấp.
Thứ nhất, phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, Chi nhánh nước ngoài. Toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp, chi nhánh và kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập.
Thứ hai, phải công bố công khai trên báo Trung ương và báo địa phương nơi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trụ sở chính trong 3 số báo liên tiếp. Các thông tin gồm: báo cáo thường niên và báo cáo tài chính tóm tắt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố công khai các thông tin, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải gửi bản chính hoặc bản sao các thông tin đã công bố đến Bộ Tài chính. Riêng các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc diện đại chúng, ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này, còn phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của loại hình doanh nghiệp đại chúng theo quy định hiện hành.
Doanh nghiệp phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, công bố trên báo Trung ương và báo địa phương trong 3 số báo liên tiếp. |
Ông Ngô Việt Trung, Phó cục trưởng Cục quản lý & giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, hiện ngành bảo hiểm có 14 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 2 công ty tái bảo hiểm và 12 công ty môi giới bảo hiểm.
Trong thời gian qua, việc công bố thông tin của các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chủ yếu thực hiện trên website của công ty, với nội dung chính là báo cáo tài chính kiểm toán và ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập, còn việc công bố trên báo chí chưa được doanh nghiệp chú trọng. Một số doanh nghiệp thực hiện công bố trên báo chí, nhưng không gửi bản chính/bản sao về cho Bộ Tài chính. Vì thế, theo Bộ Tài chính, Thông tư 125 đã “xử lý lại” các lỗ hổng này, nhằm hướng các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện tốt hơn nghĩa vụ công bố thông tin.
Như vậy, ngoài nghĩa vụ phải công khai thông tin (trên mặt báo) của khối doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp đăng ký giao dịch, doanh nghiệp đại chúng, khối doanh nghiệp ngành bảo hiểm sẽ công khai thông tin về báo cáo tài chính năm, kể từ 1/10.
Quy định này trước hết sẽ góp phần minh bạch hóa thông tin của khối doanh nghiệp bảo hiểm, giúp công chúng được biết và cùng tham gia giám sát hoạt động của loại hình dịch vụ nhạy cảm này. Sau doanh nghiệp ngành bảo hiểm, dư luận mong đợi cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu để luật hóa nghĩa vụ minh bạch của các doanh nghiệp trong các ngành kinh doanh khác.
Quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam đang diễn ra, trong đó vai trò của sự minh bạch đang ngày càng được khẳng định, khi cả nhà quản lý và các chuyên gia đều cho rằng, minh bạch là cái gốc để doanh nghiệp quản trị hiệu quả, là nền tảng để phát triển bền vững. Nói như ông Vũ Bằng (Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán): "12 năm hoạt động của thị trường chứng khoán là 12 năm cơ quan quản lý liên tục nỗ lực hướng các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ minh bạch".
Qua từng năm, số doanh nghiệp bị xử phạt do không thực hiện đúng nghĩa vụ này ngày càng giảm, cho thấy sự tiến bộ trong ý thức về nghĩa vụ công bố thông tin theo luật của các doanh nghiệp đã được nâng lên. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, số các chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ minh bạch chỉ chưa đầy 2.000 doanh nghiệp, một con số rất nhỏ so với trên 500.000 doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong nền kinh tế. Khuyến khích văn hóa minh bạch và tạo hành lang pháp lý để hướng các doanh nghiệp nói chung hoạt động minh bạch còn là một bài toán lớn, đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của Ủy ban chứng khoán, Bộ Tài chính, mà là của nhiều cơ quan chức năng.
Theo Thời báo ngân hàng