Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 25/10/2015, 12:11 (GMT+7)

Dinh thự của tỷ phú giàu nhì thế giới

Căn biệt thự rộng hơn 1.800 m2, có 25 phòng và là một trong những bất động sản đắt giá nhất New York.

Đầu năm nay, căn biệt thự rộng hơn 1.800 m2 của tài phiệt viễn thông Mexico - Carlos Slim đã trở thành một trong những bất động sản đắt giá nhất New York khi được đem ra bán với 80 triệu USD. Thời điểm đó, công chúng chỉ được thấy vài tấm ảnh mặt tiền của căn nhà này mà thôi.

Mãi đến tháng này, hãng đấu giá Sotheby’s mới công bố những hình ảnh bên trong, giúp người xem có cơ hội chiêm ngưỡng chi tiết. Biệt thự được xây dựng vào năm 1901, có tên Benjamin N. and Sarah Duke House.

Biệt thự này nằm trên Đại lộ Số 5 (Fifth Avenue) - nơi tập trung giới siêu giàu của New York. Cụ thể, nó nằm ở góc giao cắt giữa Fifth Avenue với 82nd Street, đối diện bên kia đường là Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Carlos Slim là người giàu nhì thế giới, với 77,1 tỷ USD, theo danh sách Tỷ phú 2015 của Forbes.

Vị trí giao cắt giúp phần lớn biệt thự nhận được ánh nắng mặt trời, làm nổi bật kiến trúc cổ kết hợp giữa gạch và đá vôi. 

Bên trong biệt thự rất rộng với thiết kế mang phong cách Phục hưng.

Tất cả thiết kế gỗ trong này đều được khắc bằng tay.

Cửa sổ được thiết kế để đón nắng và nhìn ra hàng cây xanh ngoài phố.

Căn nhà rộng 1.858m2 với 25 căn phòng và 11 lò sưởi.

Cầu thang tay vịn bằng sắt trải khắp 5 tầng.

Những thiết kế từ đầu thế kỷ 20 vẫn còn được lưu giữ một cách hoàn hảo.

Tầm nhìn từ ban công hướng ra Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan cũng rất đẹp.

Ngọc Anh (theo Business Insider)