Ông Kim tỏ ra rất sốt ruột khi 'ép' Phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM xếp cuộc hẹn vào thứ 6 tuần này. "Tôi muốn xây một khách sạn 4-5 sao ở Sài Gòn, ngay", ông chủ người Mỹ gốc Hàn của Sky Group nhắc đi nhắc lại.
Ông khẳng định với lãnh đạo TP HCM về tiềm năng đầu tư của Sky Group. "Tập đoàn này đã dự kiến dành khoảng 50 triệu USD cho các dự án sẽ tiến hành ở Việt Nam", ông Kim cho biết.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Trung Tín cũng thừa nhận, thành phố đang thiếu khách sạn 5 sao, hiện chỉ có 1.500 phòng nghỉ cao cấp. Thậm chí Hiệp hội công thương Đài Loan vừa muốn đưa đoàn 120 doanh nghiệp của mình đến TP HCM tìm cơ hội đầu tư, nhưng tình trạng thiếu phòng khách sạn đã buộc đoàn phải giảm "quân số" xuống còn 70 người.
Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến làm ăn tại TP HCM. Ảnh: P.A. |
Kế hoạch của thành phố là sẽ đầu tư tăng thêm hơn 10.000 phòng nữa, đến năm 2010 để phục vụ nhu cầu hội nghị, hội thảo, khách du lịch quốc tế... "Do đó, TP HCM sẽ tập trung thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào các dự án trung tâm thương mại, khách sạn để tăng nguồn cung trong thời gian tới", ông Tín cho biết.
Các dự án đang kêu gọi đầu tư FDI tại TP HCM: |
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Bích Đạt cũng khẳng định, TP HCM tập trung kêu gọi FDI trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng cơ sở... Song, ông Đạt đề nghị nhà đầu tư nước ngoài nên quan niệm bất động sản rộng hơn ý định xây dựng khách sạn, mà còn cả khu đô thị mới, khu công nghiệp, vui chơi giải trí...
Tại tọa đàm sáng nay về đầu tư, giữa lãnh đạo TP HCM, Bộ Kế hoạch đầu tư và 250 CEO tập đoàn kinh tế nước ngoài, trong đó hơn 1/2 là doanh nghiệp Châu Á, nhiều ông chủ công ty đã trực tiếp đặt hàng dự án để thành phố xem xét. Một doanh nghiệp Thái Lan hỏi thẳng: "Tôi sang Việt Nam thấy có rất nhiều xe gắn máy, muốn đầu tư xây dựng một nhà máy linh kiện phụ tùng ôtô, xe máy ở TP HCM, cần phải có điều kiện gì?". Nhiều công ty, tập đoàn của Malaysia đều đang đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư vào ngành điện, dầu khí tại TP HCM.
FDI TP HCM đầu năm giảm sút
Trung tâm kinh tế thương mại của Việt Nam, TP HCM là điểm đến hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm, thành phố chỉ mới thu hút đầu tư FDI khoảng 440 triệu USD, giảm hơn 1,2 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Hùng thừa nhận thực tế này và cho rằng, nguyên nhân là những tháng đầu năm nay chưa có dự án nào có số vốn lớn đến 300 triệu USD như Intel hồi đầu năm ngoái. Song, phân tích của các doanh nghiệp, thời gian gần đây, do chi phí đất đai, giá thuê mặt bằng... tại thành phố quá cao, thiếu nguồn quỹ đất, cộng với nhiều tỉnh lân cận đang cạnh tranh thu hút FDI nên vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố giảm sút.
Nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư DNL Lương Văn Lý cũng nói với VnExpress rằng, TP HCM muốn thu hút thêm đầu tư FDI phải cải tiến thêm về mặt thủ tục hành chính, tăng quỹ đất... "Đầu tư hạ tầng cơ sở, công nghệ cao, dịch vụ, bất động sản là tiềm năng của TP HCM trong thời gian tới, nhưng hiện còn nhiều cơ chế trói buộc và thiếu quỹ đất", ông Lý nhận xét.
Phó giám đốc Sở đương nhiệm cho rằng, có khá nhiều tín hiệu lạc quan về thu hút FDI trong năm cho TP HCM. "Nhiều dự án lớn đang xin thành phố cấp phép, trong đó có dự án phần mềm ở Thủ Thiêm giai đoạn 1 đầu tư 1 tỷ USD", ông Hùng cho biết.
Năm 2006, FDI của TP HCM là 2,2 tỷ USD.
Phan Anh