Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Trong đó, cơ quan soạn thảo trình Chính phủ nâng mức phạt tiền tối thiểu là 500.000 đồng (trước đây là 400.000 đồng) và cao nhất là 25 triệu đồng, gấp 5 lần so với hiện hành.
Điều 15 dự thảo Nghị định quy định chi tiết về mức phạt tiền đối với hành vi trốn thuế, trong đó mức phạt từ 1 - 3 lần số thuế trốn, không thay đổi so với hiện hành.
Bộ Tài chính nhận định, mức phạt hiện nay theo Nghị định 129/2013 là thấp so với mức phạt tiền của các hành vi cùng lĩnh vực như hải quan, lệ phí, giá...
Số vụ việc vi phạm thủ tục thuế năm 2018 tăng khoảng 5,6 lần so với năm 2014. Một trong những nguyên nhân là mức phạt tiền thấp nên chưa đảm bảo tính phòng ngừa, chưa đủ nghiêm khắc để người nộp thuế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế đối với nghĩa vụ đăng ký thuế và khai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế. Trong khi số vụ vi phạm về hóa đơn lại ít hơn do mức phạt cao.
Nguyễn Hà