Khu công nghiệp Tân Bình, TP HCM. |
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của tình trạng này là do sự phát triển các khu công nghiệp còn quá manh mún, gây nhiều khó khăn cho sản xuất. Ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng Phòng Đầu tư, Ban Quản lý các khu chế xuất & khu công nghiệp TP HCM, cho biết công việc quy hoạch được Trung ương giao cho thành phố làm, nhưng thành phố lại giao cho quận và huyện thực hiện. Do đó, các khu công nghiệp thường bị xé lẻ, có quy mô nhỏ và vốn đầu tư thấp. Cả thành phố có 3 khu chế xuất và 10 khu công nghiệp, nhưng tổng cộng chỉ rộng 2.393 ha, trung bình mỗi khu 184 ha.
Thời gian đền bù giải tỏa mặt bằng kéo dài, tiến độ xây dựng hạ tầng chậm, khiến nhiều nhà đầu tư đến thuê nản lòng nên chuyển vốn sang các tỉnh lân cận. Mặt khác, còn có chuyện công ty đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp độc quyền kinh doanh, khi thấy khách đến đông lại nâng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ lên cao, chẳng khác nào đuổi nhà đầu tư đi.
Thực tế hiện nay, giá nhân công rẻ không còn là điều kiện tiên quyết để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Lương Văn Lý, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố nhận xét: "Hiện còn 3 rào cản lớn làm cho đầu tư nước ngoài giảm sút. Thứ nhất, các quy định pháp luật hay thay đổi, thiếu rõ ràng. Thứ hai, chi phí sản xuất tại thành phố cao hơn nhiều nước trong khu vực. Điện thoại quốc tế và dịch vụ Internet chất lượng kém nhưng giá cước lại đắt. Phí vận tải hàng hóa đi các nước cao, trong khi nguồn nguyên phụ liệu cung cấp cho sản xuất công nghiệp hầu hết đều phải nhập khẩu. Nhân lực quản lý sản xuất thiếu, chất lượng tay nghề yếu. Nhiều thủ tục hành chính nhiêu khê, không đồng bộ, gây tốn kém cho nhà đầu tư. Thứ 3, thành phần kinh tế tư nhân hợp tác kinh doanh với các đối tác đầu tư nước ngoài ít càng làm cho việc thu hút đầu tư tăng chậm".
Một số ý kiến khác cho hay, vẫn còn những viên chức thừa hành gây nhũng nhiễu, làm tiền trong các cơ quan Nhà nước, chẳng những làm cho chi phí đầu tư tăng cao, mà còn khiến nhà đầu tư bất an.
Để đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, sắp tới thành phố sẽ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ. Từ cuối quý III năm nay, Uỷ ban sẽ cử đại biểu đi Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Áo để kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, xử lý rác thải, phát triển công nghệ thông tin, du lịch, thương mại...
(Theo Người Lao Động)