Trên sàn giao dịch hàng hóa tập trung NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 6 hạ 1,53 đôla, tương ứng 2,1%, xuống 70,08 đôla mỗi thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent biển Bắc cũng trượt mạnh 3,6%, xuống 75,1 đôla một thùng. Tâm lý quan ngại về cơn bão khủng hoảng nợ tại châu Âu sẽ cản đà phục hồi kinh tế thế giới, qua đó gián tiếp kéo nhu cầu tiêu thụ năng lượng đi xuống, tiếp tục phủ bóng đen lên thị trường dầu mỏ. Hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhận định, giá dầu dao động trong biên độ từ 70 đôla đến 80 đôla mỗi thùng là hợp lý. Theo quan điểm của các chuyên gia phân tích thị trường, ngưỡng kháng cự 65 đôla của giá dầu sẽ khó bị xuyên thủng.
Trong khi đó, thị trường vàng thế giới lặng sóng. Giới đầu tư tại châu Âu tiếp tục đẩy mạnh mua vào, trong khi, người dân tại Ấn Độ - nước nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới - lại e ngại không dám mua nhiều do giá đang đứng ở mức quá cao. Giá vàng giao tháng 6 đóng cửa phiên giao dịch 17/5 trên sàn COMEX tăng nhẹ 0,3 đôla lên 1.228,1 đôla mỗi ounce. Vàng giao ngay trong khi đó giảm nhẹ từ mức 1.231,4 đôla mỗi ounce vào cuối tuần trước xuống dưới 1.228 đôla một ounce. Vàng chốt phiên ở mức giá không thay đổi nhiều so với lúc mở cửa do thị trường tài chính thế giới đã có những tín hiệu ổn định trở lại. Cán cân cung cầu đã khá thăng bằng khi mà sức cầu lớn tại khu vực Eurozone được đối trọng bằng một áp lực chốt lời ở một số khu vực khác, đặc biệt tại New York.
Đồng euro hồi phục từ mức đáy thấp nhất trong 4 năm, ghi nhận phiên tăng giá đầu tiên trong 7 ngày. Mỗi euro đổi được 1,2396 đôla, nới rộng 0,3% sau khi đã có lúc trượt mạnh trên 1% trong phiên. So với yen Nhật, đồng tiền chung euro cũng tăng 0,3%, kéo tỷ lệ hoán đổi giữa euro và yen Nhật lên 114,71 yen từ mức 114,38 yen trong phiên cuối tuần trước.
Hy Lạp sẽ nhận khoản tiền cứu trợ đầu tiên từ EU trong hôm nay, ông Amadeu Altafaj – Đại diện Ủy ban tài chính thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho biết. Số tiền được chuyển tới Athens lần này trị giá 14,5 tỷ euro (17,9 tỷ đôla) với mục tiêu giúp Hy Lạp thanh toán khoản nợ 8,5 tỷ euro sẽ đáo hạn ngày 19/5. Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã chuyển nóng 5,5 tỷ euro cho Hy Lạp
Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Timothy Geithner tin tưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng nợ và nền kinh tế Mỹ có thể chịu được bất kỳ mối xung đột nào. Ông cũng tin tưởng, Trung Quốc sẽ cho phép nâng giá NDT so với đôla và nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm “một sân chơi bình đẳng” cho các nhà xuất khẩu Mỹ sẽ là trọng điểm trong chương trình nghị sự của Washington trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh vào cuối tháng này. Thị trường tài chính gặp rắc rối do những mối lo ngại rằng các biện pháp khắt khe cần thiết để có thể kiểm soát thâm hụt ngân sách ở khu vực Eurozone có thể làm trật bánh sự phục hồi của nền kinh tế thế giới. Ông Geithner cho biết, gói giải cứu gần 1.000 tỷ đôla là một “bước tiến vô cùng quan trọng” và không nghĩ rằng cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu sẽ gây tổn hại cho sự tăng trưởng của Mỹ.
GM lần đầu sinh lãi sau 3 năm. Người khổng lồ một thời của ngành công nghiệp chế tạo xe hơi Mỹ General Motors đã công bố kết quả kinh doanh quý I với mức tăng trưởng dương lần đầu tiên kể từ 2007, đánh dấu sự quay lại của một trong những thế lực của ngành ôtô. Các chính sách cắt giảm chi phí tối đa cùng doanh số tăng mạnh đã giúp đem về cho General Motors 865 triệu đôla lãi ròng sau 3 tháng đầu năm 2010. So sánh với mức thua lỗ 6 tỷ đôla cùng kỳ năm ngoái, đây là bước hồi phục đầy lạc quan của một trong ba đại gia ôtô Detroit. Trong quý I, GM đạt doanh thu 31,5 tỷ đôla, tăng 40% so với cùng kỳ quý I/2009. Tín hiệu đáng mừng này có thể coi là minh chứng cho lòng tin của khách hàng đã trở lại sau khi GM rút chân khỏi vũng bùn khủng hoảng và phá sản năm ngoái, khiến hãng phải từ bỏ 4 thương hiệu, đóng cửa 14 nhà máy và sa thải 65 nghìn công nhân.
Nguyễn Hùng