Quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan VN ở nước ngoài vừa được Thủ tướng ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/4 tới. Đối với các chức danh tổng lãnh sự được sử dụng một ôtô phục vụ công tác với giá tối đa không quá 60.000 USD một xe. Mức giá tối đa 45.000 USD áp dụng đối với các chức danh người đại diện tổ chức. Các xe còn lại được mua với mức giá tối đa không quá 35.000 USD.
Cũng theo quy định này, các cán bộ, công chức và nhân viên của cơ quan đại diện tại nước ngoài sẽ được bố trí xe phục vụ, tùy theo điều kiện cụ thể và tính chất công việc. Đối với các cơ quan khác của VN ở nước ngoài có từ 4 cán bộ trở xuống sẽ được trang bị một xe và trên 4 cán bộ được bố trí 2 xe với mức giá không quá 35.000 USD mỗi xe.
Đối với các chức danh như đại sứ, đại diện, trưởng phái đoàn VN, Tổng lãnh sự được trang bị thay thế xe khi đã sử dụng ít nhất 5 năm. Còn các xe phục vụ công tác chung của cơ quan đại diện được thanh lý theo quy định tại nước sở tại. Trong trường hợp các chức danh này có nhu cầu tự mua sắm phương tiện khác, ngoài ôtô với giá trên 30.000 USD (bao gồm các loại thuế), cơ quan chủ quản sẽ xem xét trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính.
Số lượng biên chế cơ quan đại diện |
Số xe được trang bị |
Từ 1-4 người |
1 xe |
Từ 5-7 người |
2 xe |
Từ 8-12 người |
3 xe |
Từ 13-19 người |
4 xe |
Từ 20-30 người |
5-6 xe |
Từ 31-40 người |
7-8 xe |
Từ 41-50 người |
8-9 xe |
Trên 50 người |
10 xe |
Hồng Anh