Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; kế hoạch kinh doanh năm 2015; tiến độ sáp nhập MDB (Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông) vào Maritime Bank; các nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị ngân hàng cũng như việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị.
Mặc dù đã có nhiều dấu hiệu phục hồi nhưng 2014 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành tài chính ngân hàng. Trong bối cảnh đó, với quan điểm phát triển an toàn, bền vững cùng với việc triển khai mạnh mẽ hoạt động kinh doanh theo chiến lược đã được phê duyệt, kết quả kinh doanh năm 2014 của Maritime Bank từng bước được cải thiện. Cụ thể: tổng tài sản đến 31/12/2014 đạt 104.369 tỷ đồng; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 66.874 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 39.352 tỷ đồng. Cùng với đó, các sáng kiến nhằm kiểm soát hiệu quả đã được triển khai góp phần giảm chi phí hoạt động tới 14% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng đạt 985 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước - ở mức 2,61%. Năm 2014 đã đánh dấu hiệu quả của Maritime Bank trong nỗ lực tăng doanh thu từ phí dịch vụ với mức tăng 197,24% so với năm 2013.
Xác định năm 2015 - tình hình thị trường vẫn còn khó khăn, Đại hội cũng thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh gắn với mục tiêu an toàn, hiệu quả, chú trọng phát triển bền vững. Cụ thể, tổng tài sản ở mức 109.576 tỷ đồng tăng 105% so với 2014; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn là 78.275 tỷ đồng (tăng 117%); dư nợ tín dụng 42.013 tỷ đồng (tăng 106.8%); lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng 1.114 tỷ đồng tăng 113,1% so với năm 2014; tỷ lệ nợ xấu đảm bảo duy trì dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại Đại hội lần này là Báo cáo tiến độ sáp nhập MDB vào Maritime Bank và mua lại Công ty cổ phần tài chính dệt may (TFC). Theo đó, việc mua lại TFC và việc sáp nhập MDB vào Maritime Bank sẽ được tổ chức thực hiện cuối tháng 6 đầu tháng 7, giúp đưa Maritime Bank trở thành một trong số các ngân hàng top đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần xét về vốn điều lệ và mạng lưới giao dịch. Đồng thời, hoạt động mua lại TFC và việc sáp nhập MDB còn giúp phát huy được thế mạnh hợp nhất để mang tới nhiều hơn nữa lợi ích thiết thực đối với các khách hàng, đối tác và cổ đông của ngân hàng.
Cũng tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua việc từ nhiệm của ông Fransis Andrew - thành viên độc lập và ông Đào Trọng Khanh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Đại hội đã bầu bổ sung hai thành viên mới: ông Đỗ Lam Điền, nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc thường trực ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông (MDB) là thành viên và bà Dương Hồng Loan, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài chính Dệt may Việt Nam (TFC) là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016). Với bề dày kinh nghiệm và kiến thức, 2 thành viên Hội đồng quản trị mới sẽ giúp Maritime Bank triển khai việc sáp nhập MDB và mua lại TFC thành công, tạo đà cho những bước phát triển mới mạnh mẽ trong tương lai.
(Nguồn: Maritime Bank)