Bộ Tài chính cũng đã thống kê 180 loại phí, lệ phí tiếp tục được thực hiện, và các cơ quan trung ương ban hành mới 20 loại khác về các lĩnh vực môi trường, đo lường chất lượng... Sau khi bãi bỏ những khoản bất hợp lý, tổng thu phí, lệ phí không giảm, vẫn ở mức khoảng 6.000 tỷ đồng/năm. Ông Trung nhận xét: “Kết quả như vậy là tốt. Bước đầu đưa vấn đề này vào khuôn khổ pháp luật, làm rõ thẩm quyền, căn cứ ban hành và nguyên tắc thu phí, lệ phí. Tới đây, ban chỉ đạo trung ương và các địa phương sẽ tiếp tục rà soát, bãi bỏ những khoản thu trái luật khác”.
Phí: khoản tiền người dân phải trả khi được tổ chức, cá nhân khác cung cấp các dịch vụ do pháp luật quy định. |
Theo ông Quách Đức Pháp, Vụ trưởng Chính sách tài chính, trước đây tình hình phí, lệ phí - một trong hai nguồn thu chính của ngân sách - rất lộn xộn. Những khoản người dân phải nộp nhiều như “rừng”, do không có văn bản pháp luật nào quy định thẩm quyền ban hành. Mức thu và sử dụng mỗi nơi một kiểu... Để đưa vấn đề này vào quy củ, giống như thuế - một nguồn thu khác của ngân sách, đã được luật hóa tương đối đầy đủ, ngày 28/8/2001 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh phí, lệ phí, có hiệu lực từ 1/1/2002.
Cũng theo ông Pháp, quy định mới đã làm lành mạnh chế độ tài chính trong những dịch vụ mà trước nay nhà nước vẫn bao sân, tạo cơ sở cho mọi thành phần kinh tế khác tham gia cung ứng dịch vụ công. “Vệ sinh môi trường, giao thông vận tải, xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng..., thành phần kinh tế nào làm chẳng được. Chỉ cần nhà nước làm rõ giá cả và chất lượng dịch vụ là đủ”, ông Pháp nói.
Nghĩa Nhân