Thứ tư, 17/4/2024
Thứ bảy, 16/12/2017, 11:29 (GMT+7)

Cuộc sống siêu sang của hoàng tử Brunei

Abdul Mateen thường xuyên đi du lịch, thích động vật độc, lạ và nhiều môn thể thao mạo hiểm.

Hoàng tử Abdul Mateen là một trong 5 người con trai và 7 người con gái của Quốc vương Brunei - Hassanal Bolkiah. Sống trong hoàng tộc có khối tài sản nhiều tỷ USD, Mateen cũng không ngần ngại khoe cuộc sống cao cấp của mình trên mạng xã hội.

Instagram của hoàng tử 26 tuổi này được hơn 730.000 người theo dõi, nhờ những bức ảnh về cuộc sống và các chuyến phiêu lưu của anh.

Mateen thường xuyên lui tới những địa điểm như cung điện, với phòng ngủ sang trọng.

Dĩ nhiên không thể thiếu những chiếc đồng hồ đắt đỏ và siêu xe.

Mateen rất thích động vật độc lạ, như hổ hay ngựa nhỏ.

Hoàng tử này dành rất nhiều thời gian đi du lịch, từ Địa Trung Hải đến sa mạc, đảo nhiệt đới.

Thậm chí là cưỡi ngựa trên biển.

Mateen từng tốt nghiệp Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi tại Đại học London, thích bóng đá và câu lạc bộ Manchester United.

Anh còn phục vụ trong quân đội Brunei và chơi bóng cho đội AM Gunners nước này.

Mateen thích thể thao, từng học boxing và rất thích võ thuật, đặc biệt là Muay Thái.

Anh còn là vận động viên Polo, từng tham gia thi đấu cho Brunei tại Sea Games ở Malaysia năm nay.

Nhiều môn thể thao như nhảy bungee, rowing, lặn biển hay trượt tuyết cũng nằm trong danh sách yêu thích của Mateen.

Mateen còn biết lái máy bay. Đây cũng chẳng phải điều ngạc nhiên vì cha anh sở hữu một chiếc trực thăng và rất thích tự lái.

Hoàng tử này còn từng chơi trống và biết “một ít" guitar.

Dù vậy, với Mateen, gia đình vẫn là quan trọng nhất. “Tôi có một gia đình rất lớn, nhưng thân thiết nhất với anh trai và hai chị gái. Chúng tôi làm mọi việc cùng nhau, lớn lên cùng nhau và sống cùng nhau”, anh cho biết trên GQ.

Dĩ nhiên, anh cũng phải theo cha đi khắp thế giới thực hiện nhiều nghĩa vụ của hoàng gia. Mateen tham gia nhiều hoạt động từ thiện và còn từng có bài phát biểu về khủng bố năm 2015.

Anh cho biết mạng xã hội là cách tuyệt vời để “cho mọi người thấy Brunei đẹp thế nào và đam mê của tôi là gì". Brunei là một đất nước nhỏ, nhưng đẹp và có rất nhiều việc có thể làm. "Nếu anh sinh ra đã thành tâm điểm chú ý, anh sẽ dần quen với nó thôi. Tôi không thấy phiền chút nào cả”, anh nói.

Hà Thu (theo BI)