Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của cả nước trong tháng 9 đã tăng 1,31% so với tháng 8. Con số này cũng cao hơn khá nhiều so với dự báo trước đó, được Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính đưa ra (0,8 - 1%).
Chỉ số giá tiêu dùng trong 8 tháng qua. Số liệu: GSO |
Như vậy sau 6 tháng giữ được tốc độ dưới 1% (trong đó có 5 tháng dưới 0,3%), giá tiêu dùng lại phát tín hiệu tăng cao. Đến hết tháng 9, giá tiêu dùng đã tăng 6,46% so với tháng 12/2009. Nếu tính bình quân 9 tháng đầu năm nay so với năm ngoái, mức tăng đã là 8,64%.
Trong các nhóm được tính trong rổ hàng hóa - dịch vụ tính CPI, giáo dục là nhóm có mức tăng cao nhất trong tháng 9 (12%) và là nguyên nhân tác động chủ yếu tới đà tăng giá chung. Theo Cục Quản lý giá, việc áp dụng cơ chế thu, sử dụng học phí theo Nghị định 49 của Thủ tướng đã khiến cho nhiều cơ sở đào tạo điều chỉnh mạnh học phí, tác động mạnh tới chỉ số giá nhóm giáo dục trong tháng.
Bên cạnh giáo dục, giá lương thực cũng là nhóm tăng mạnh trong tháng, đạt 2,32%. Giá bưu chính - viễn thông tiếp tục giảm nhẹ (0,07%). Tuy không có mặt trong rổ hàng hóa tính CPI nhưng việc giá vàng tăng 37,39% trong tháng 9 cũng rất đáng chú ý. Giá đôla Mỹ, cùng lúc đó, cũng tăng 7,08%.
Nhật Minh