Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tiếp tục tăng 0,85%. Tính chung từ đầu năm, CPI đã tăng 6,02% và còn dư địa khoảng 2% cho 2 tháng cuối năm cho mục tiêu giữ lạm phát ở mức 8% của Chính phủ. Trong khi đó, so với cùng kỳ 2011, mặt bằng giá hiện tại đã cao hơn khoảng 7%.
Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng. Số liệu: GSO |
Trong các nhóm hàng hóa - dịch vụ, thuốc và dịch vụ y tế tiếp tục là lực đẩy chính đối với giá tiêu dùng khi tiếp tục tăng 5,94% trong tháng này (riêng dịch vụ y tế tăng 7,78%). Mặc dù mức tăng này đã thấp hơn nhiều so với con số hơn 17% của tháng 9 nhưng việc tăng viện phí vẫn tác động lớn tới giá cả, bất chấp chỉ đạo của Chính phủ về việc giãn tiến độ tăng giá dịch vụ.
Dư âm của năm học mới, cùng với việc tăng học phí, vẫn sót lại trong tháng này khi chỉ số giá ở nhóm giáo dục vẫn tăng 1,88% (trong đó dịch vụ giáo dục tăng 2,1%). Một nhóm khác cũng có mức tăng tương đối cao là giá nhà ở - vật liệu xây dựng (tăng 1,09%).
Ở các nhóm còn lại trong rổ hàng hóa, mức tăng giá trong tháng đều dưới 1%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,29%, trong đó giá thực phẩm đã tăng trở lại sau 7 tháng giảm liên tiếp. Tuy không tác động trực tiếp vào CPI nhưng diễn biến giá vàng và USD cũng đáng chú ý. Trong khi USD hầu như không biến động (chỉ tăng 0,06%) thì chỉ số giá vàng tiếp tục tăng 4,64% trong tháng 10.
Nhật Minh