Bộ trưởng Đỗ Trung Tá. |
- Có ý kiến cho rằng, một số doanh nghiệp muốn xin giấy phép tham gia thị trường viễn thông, nhưng chỉ để chiếm chỗ. Bộ trưởng thấy thế nào?
- Xin hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, hay dịch vụ viễn thông khác nhưng chỉ đăng ký để đấy là không được. Bởi tần số là tài nguyên quốc gia, doanh nghiệp này không làm thì để doanh nghiệp khác làm. Cũng phải nói đây là hiện tượng chung ở các nước trong quá trình xóa độc quyền. Quý I/2003, Bộ Bưu chính viễn thông sẽ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp báo cáo xem họ đã sử dụng giấy phép thế nào. Nếu xin rồi mà không làm thì sẽ bị thu. Còn triển khai mà có khó khăn thì báo cáo để cùng bộ tháo gỡ. Chúng tôi dự kiến mỗi quý một lần có cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp.
- Trên diễn đàn Quốc hội, một số đại biểu tiếp tục phản ánh, giá cước viễn thông cao ảnh hưởng đến giá thành các sản phẩm khác trong nước. Bộ trưởng nghĩ sao?
- Đây là suy nghĩ chung của xã hội. Nhưng cũng phải hiểu là ngay các công ty viễn thông cũng đang chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố dẫn tới tăng giá thành sản phẩm. Các đại biểu nói vậy, nhưng tôi thấy có người không cập nhật tình hình. Vấn đề họ đưa ra chẳng khác gì 5-6 năm trước, mà không hiểu rằng ta đã 7 lần điều chỉnh giảm giá cước rồi.
Trong lộ trình giảm giá viễn thông, quý I/2003, bộ sẽ công bố rộng rãi mặt bằng giá các nước trong khu vực và ở Việt Nam. Một số loại cước dịch vụ viễn thông của ta sẽ xuống bằng hoặc thấp hơn các nước khác. Riêng giá cước Internet hiện nay của ta đã thấp hơn Malaysia và Indonesia nhưng vẫn cao hơn Singapore và Thái Lan. Mục tiêu tới đây là bám sát Thái Lan, nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Có được như vậy, người dân vẫn sẽ kêu ca, bởi họ chỉ so sánh số tiền chi ra với thu nhập bằng lương, vốn quá thấp.
- Trong môi trường cạnh tranh, các ISP đang giảm dần giá Internet, song giá điện thoại vẫn giữ nguyên. Như vậy, càng có nhiều người sử dụng Internet thì bưu điện càng có lợi. Các ISP muốn được chia phần từ khoản lợi đó. Bộ trưởng có ý kiến gì?
- Chúng tôi đang tìm hướng cải tiến cách tính cước Internet thế nào để người dân khỏi cảm thấy bị trả tiền hai lần, cho cả Internet và thuê bao điện thoại. Có thể gộp chung làm một, trên cơ sở đó, doanh nghiệp ISP và bên bưu điện thanh toán lại cho nhau. Đây là vấn đề phức tạp, bởi có tới 25 yếu tố tác động tới giá dịch vụ. Tôi sẽ tham khảo kinh nghiệm một số nước, trong đó có Trung Quốc để làm sao Internet ở vùng sâu, vùng xa vẫn dùng được mà không đắt.
Về ý kiến của ISP, tôi cho rằng không thể thanh toán ngược như thế. Bởi làm vậy bưu điện Việt Nam cũng sẽ phải trả tiền cho cả các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở nước ngoài. Trên thế giới, cước Internet thường rất thấp. Các ISP sống bằng nguồn thu từ quảng cáo hoặc các dịch vụ khác trên mạng. Cách trả tiền dịch vụ trên Internet ở nhiều nước thường là: doanh nghiệp quản lý đường trục (bưu điện) thu tiền của khách, sau đó chi trả lại cho các ISP.
- Hiện nay giá cước viễn thông vẫn do Chính phủ quản lý. Tại sao chưa thể để thị trường quyết định?
- Trong điều kiện hiện nay, thị trường chủ yếu trong tay Tổng công ty Bưu chính viễn thông, nên việc định giá không thể để cho doanh nghiệp tự tính được. Khi có nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh thì có thể buông ra để thị trường quyết định. Nhưng có vướng mắc là doanh nghiệp tiềm lực yếu sẽ không sống được, bởi những anh lớn sẽ sẵn sàng ép hạ giá. Do đó, trước mắt bộ vẫn phải hướng dẫn giá, cả mức trần để khỏi quá cao so với thu nhập dân cư, và mức sàn để đảm bảo doanh nghiệp yếu có thể tồn tại và phát triển được.
Nghĩa Nhân
Ảnh: Xuân Thu