Cổ phiếu của Công ty cổ phần Hùng Vương chốt phiên giao dịch cuối tuần trước tại 8.500 đồng, giảm mạnh so với tham chiếu và đánh mất mạch tăng phiên thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn trong một tháng gần đây, cổ phiếu này đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất từ đầu năm khi tích lũy được 15 phiên tăng điểm, trong đó 11 phiên đóng cửa với sắc tím.
Trước đó, HVG còn xác lập chuỗi tăng điểm dài nhất với 12 phiên liên tiếp. Cổ phiếu từ vùng đáy 2.700 đồng lên thẳng đứng vùng 5.600 đồng, trước khi chuyển sang trạng thái giằng co với biên độ dao động giá mỗi phiên tương đối lớn. Xen kẽ tăng trần là những phiên giảm sàn hoặc ngấp nghé ngưỡng này. Thanh khoản cũng đột biến khi bình quân mỗi ngày vượt hơn 2,5 triệu đơn vị. Cá biệt một số phiên khớp lệnh xấp xỉ 10 triệu đơn vị.
Giá tham chiếu trong phiên hôm nay tăng 195% so với mở cửa phiên giao dịch cách đây 2 tháng. Kịch bản thường thấy tái diễn: mất thanh khoản trong buổi sáng và bùng nổ ngay những phút đầu của phiên chiều.
Diễn biến cổ phiếu HVG trong 2 tháng gần đây. Ảnh: Tradingview.com |
Đây không phải lần đầu tiên HVG vọt tăng trong bối cảnh thông tin cơ bản của doanh nghiệp ngày càng xấu đi. Cổ phiếu này đang bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM duy trì diện kiểm soát đặc biệt vì lỗ lũy kế đến ngày 31/3 gần 530 tỷ đồng và nhiều lần vi phạm công bố thông tin. Doanh thu cũng liên tiếp đi xuống, trong khi rủi ro tài chính ngày càng lớn vì vay nợ quá nhiều và bị người mua chiếm dụng vốn.
"HVG có những đợt tăng tương tự vào 2017 và 2018, sau đó rơi xuống vùng giá trước khi đi lên. Điều này cho thấy đà tăng bắt nguồn từ dòng tiền đầu cơ ngắn hạn (do những thông tin tích cực hoặc tiêu cực ít người biết) nên không bền vững và tiềm ẩn quá nhiều rủi ro", ông Nguyễn Trung Du, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, nhận định.
Cổ phiếu ngành thủy sản tăng giá tốt trong nửa đầu 2019, trước khi chậm lại do bức tranh không còn nhiều gam màu sáng. Diễn biến của HVG vì thế hoàn toàn riêng biệt và không mang tính đại diện cho ngành.
Theo ông Du, gần đây chưa có tín hiệu nào thực sự đáng tin tưởng cho việc doanh nghiệp này cải thiện hoạt động kinh doanh trong ngắn và trung hạn. Triển vọng cổ phiếu HVG do đó không được đánh giá cao, nhất là khi trên thị trường có quá nhiều lựa chọn tốt và an toàn hơn ở mức định giá hiện tại.
Theo báo cáo tài chính mới công bố, lũy kế doanh thu cả niên độ 2018-2019 của Hùng Vương xấp xỉ 4.000 tỷ đồng. Xuất khẩu đóng góp hơn 1.600 tỷ đồng và giảm gần phân nửa so với năm trước. Các mảng kinh doanh đều tăng trưởng âm, điển hình như sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (bã đậu nành, bắp, lúa mì) không còn ghi nhận doanh thu do đã thoái vốn tại Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng xuống dưới mức kiểm soát.
Doanh nghiệp đầu ngành cá tra cho thấy nỗ lực tái cơ cấu khi bán đất, thoái vốn tại một số công ty kinh doanh ngoài ngành chủ lực. Nợ vay của công ty giảm qua từng kỳ nhưng vẫn ở mức rất cao, tính đến ngày 30/9 vẫn còn hơn 3.000 tỷ đồng.
Phương Đông