Kết thúc giao dịch vào lúc 3 giờ chiều nay (giờ Hàn Quốc), chỉ số KOSPI Index giảm 2,96 điểm, xuống 1.925,98 điểm. Giảm phiên thứ 2 liên tiếp nhưng mức giảm này không đáng kể và thấp hơn nhiều so với mức dự kiến đầu phiên. Điều này cho thấy những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong vòng 48 giờ qua chưa thực sự ảnh hưởng quá lớn tới thị trường chứng khoán.
Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên chưa tác động lớn tới thị trường chứng khoán. Ảnh: Allvoices |
Mở phiên 24/11, KOSPI Index được dự kiến giao dịch ở mức giảm khoảng 45 điểm (2,3%) so với cuối ngày 23/11. Tuy nhiên, nỗ lực bắt đáy, đặc biệt là từ phía các nhà đầu tư nước ngoài đã giúp chỉ số này dần leo dốc để kết phiên với số điểm bị mất không đáng kể.
Đáng chú ý nhất là nỗ lực ghi điểm của các cổ phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quốc phòng của Hàn Quốc. Cổ phiếu của Huneed Technologies, doanh nghiệp sản xuất quân trang hàng đầu của nước này tăng giá tới 4,9%. Trong khi đó, cổ phiếu của hãng lắp ráp thiết bị quốc phòng Speco Co thậm chí còn vọt tới 15%. Một blue-chip khác là Hyundai Eng&Const cũng tăng 1% thị giá.
Tuy nhiên, việc tăng giá này chỉ mang tính thiểu số khi hầu hết các cổ phiếu khác trên thị trường chứng khoán Seoul đều giảm điểm. Cổ phiếu của Samsung giảm 0,13%, LG giảm 3,72% trong khi Kumho giảm 1,44%.
Bên cạnh thị trường chứng khoán, định mức tín nhiệm của Hàn Quốc cũng đang bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công của quân đội Bắc Triều Tiên. Theo Royal Bank of Scotland, giá trị chứng chỉ hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của Hàn Quốc đã tăng 3 điểm cơ bản, lên mức 107,5 điểm trong ngày hôm nay. Trong khi đó, tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch cũng tiết lộ với hãng tin Bloomberg về việc xem xét áp đánh giá triển vọng tiêu cực cho mức đánh giá A+ đang "chấm" cho Hàn Quốc.
Nhật Minh