10 giờ sáng nay, thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) đi vào hoạt động, với 10 thành viên tham gia, trong đó có 5 công ty chứng khoán.
Cổ phiếu lĩnh vực chứng khoán chiếm ưu ái của giới đầu tư bởi con số khớp lệnh ở những mã này từ hàng chục đến hàng trăm nghìn, dẫn đầu là mã SME của Công ty chứng khoán SME, với 354.679 cổ phiếu. Dược phẩm Phong Phú (PPP) ghi nhận khối lượng khớp thấp nhất, vẻn vẹn 300 cổ phiếu.
Ngoại trừ CFC (Cafico Việt Nam), 9 cổ phiếu còn lại đều có giao dịch, với mức cao nhất gần 360.000 cổ phiếu. HIG của Tập đoàn HIPT đạt giá khớp cao nhất, với 32.500 đồng, mức chốt giá thấp nhất rơi vào mã TGP (Công ty cổ phần Trường Phú).
Một môi giới OTC của Công ty chứng khoán Đông Dương cho biết, những cổ phiếu này giao dịch khá ít so với các mã thuộc ngành ngân hàng, bất động sản trên OTC. Tuy nhiên, giá đóng cửa hôm nay của nhiều mã như TAS, VDS, HIG biến động khá lớn, khoảng 30-40% so với lúc còn chìm nổi trên OTC. "Doanh nghiệp ăn nên làm ra, cổ phiếu chào sàn UPCoM sẽ có tính minh bạch hơn, thị trường niêm yết khởi sắc chính là tác nhân khiến giá nhiều mã dậy sóng", môi giới này cho biết.
Ngay trong phiên mở hàng đầu tiên, UPCoM-Index có tổng mức chuyển nhượng gần 1,1 triệu chứng khoán, với giá trị giao dịch đạt 18,9 tỷ đồng, tổng giá trị toàn thị trường 2.230 tỷ đồng.
Theo ông Hoàng Thạch Lân, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán SME: "Giao dịch vượt kỳ vọng, nhất là cổ phiếu chứng khoán". Bởi lẽ, UPCoM thực hiện cơ chế thỏa thuận song phương, công ty chứng khoán phải theo dõi các lệnh chào mua, chào bán rồi mới chọn lựa lệnh đối ứng phù hợp cho khách hàng, khâu nhập lệnh bằng tay nên mất nhiều thời gian, có thể "rối" vào những lúc cao điểm. Tuy nhiên, UPCoM với vai trò thu hẹp thị trường tự do vốn chứa đựng nhiều rủi ro vẫn có sức hấp dẫn nhà đầu tư. Thời gian thanh toán vẫn là T+3 như thị trường niêm yết, giao dịch từ 10h đến 15h.
Các doanh nghiệp đăng ký trên sàn UPCoM ngoài việc công bố thông tin bất thường và thông tin theo yêu cầu, không cần báo cáo tài chính quý mà chỉ cần báo cáo năm. Như vây, nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức đăng ký giao dịch UPCoM đơn giản hơn nhiều so với thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết.
Vn-Index lẫn HASTC-Index khởi sắc mạnh mẽ, UPCoM sau nhiều lần lỗi hẹn đã chính thức ra mắt, chứng khoán Việt Nam hôm nay còn đón nhận sự kiện trọng đại: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chuyển thành Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Theo đó, Sở sẽ có các hoạt động chính là tổ chức giao dịch chứng khoán thứ cấp với 3 thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, UPCoM, giao dịch trái phiếu Chính phủ. Ngoài ra Sở cũng tổ chức các hoạt động đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu.
Như vậy, cả nước có 2 Sở giao dịch chứng khoán tại TP HCM và Hà Nội. Sau 7 năm vận hành, tháng 8/2007 Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM được chuyển đổi thành Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
Cách tính chỉ số trên UPCoM UPCoM-Index được tính bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc. Tại thời điểm gốc, chỉ số có giá trị = 100. Công thức tính UPCoM-Index: Tổng giá trị thị trường hiện tại UPCoM-Index = ---------------------------------------------------------- x 100 Tổng giá trị thị trường gốc UPCoM-Index sẽ được tính mỗi khi có một giao dịch cổ phiếu được thực hiện. Như vậy, khi giá thực hiện của mỗi giao dịch cổ phiếu thay đổi thì chỉ số UPCoM-Index sẽ thay đổi theo. UPCoM-Index đóng cửa là chỉ số được tính bởi các mức giá đóng cửa của các cổ phiếu. |
Bạch Hường - Hoàng Lan