Các tàu quyết dứt áo ra về mặc dù ở Brunei đang vào mùa đánh bắt của nghề lưới vây là do không thể cạnh tranh với tàu nước ngoài. Ngoài việc phương tiện đánh bắt của các đối thủ cạnh tranh rất hiện đại, họ có thị trường tiêu thụ tại chỗ ổn định và chắc chắn hơn. Trong khi ngư trường Brunei vốn chật hẹp nay đã cạn nguồn cá lạc, thì nghề câu cá ngừ đại dương tại biển Việt Nam lại phát triển và có nguồn dồi dào.
Về hậu quả của chương trình này, ông Ngô Ngọc Ẩn, chủ chiếc tàu mang biển số KH 9082.BTS, cho biết mỗi tàu của đội 1 lỗ khoảng 40 triệu đồng. Trừ các khoản nợ lớn của chương trình đánh bắt xa bờ mà tất cả các chủ tàu còn nợ Nhà nước (thấp nhất là vài trăm triệu), hầu hết trong số họ đều đang vay nợ với lãi suất cắt cổ 10-15%/tháng. Trung bình, mỗi gia đình ngư dân phải trả 10 triệu đồng/tháng tiền lãi vay. Bên cạnh đó, theo hợp đồng giữa Sở Thủy sản, chủ tàu và Tổng công ty Hạ Long, thì hiện mỗi tàu đang nợ trên 78 triệu đồng tiền thuế. Đó là chưa tính đến khoản lệ phí 80 đô la Brunei/chuyến xuất bến, thuế nhập khẩu cá và 40 triệu đồng của Sở Thủy sản cho mỗi tàu vay gần đây.
Trong khi đó, tàu ông Phạm Giùm (đội 1) vẫn bị giữ tại Malaysia, tàu ông Phạm Trên, dù đã xuất bến Nha Trang nửa tháng nay nhưng vẫn chưa đến ngư trường Brunei.
Các chủ tàu đánh giá chương trình xuất ngoại đánh bắt hải sản tại Brunei theo hợp đồng ký kết với Sở Thủy sản Khánh Hòa và Tổng công ty Hạ Long đã thất bại hoàn toàn. Để giải quyết hậu quả, Sở Thủy sản Khánh Hòa lại có hướng tiếp tục đưa ngư dân xuất ngoại sang Malaysia nhằm gỡ gạc những gì đã mất.
(Theo Nông Nghiệp)