Hàn thử biểu chứng khoán châu Á Thái Bình Dương bật xanh trở lại sau phiên ngã ngựa. Ngôi sao sáng trong phiên là nhóm ngành khai mỏ. Giá các cổ phiếu tăng mạnh sau thông tin về thương vụ thâu tóm của Aluminum Corp với Rio Tinto thất bại.
Cuộc chạy đua chen chân vào top 2 trong ngành công nghiệp khai mỏ thế giới của Aluminum Corp - một cái tên đến từ Trung Quốc, đã thất bại sau khi 2 gã khổng lồ mang quốc tịch Australia Rio Tinto và BHP Billiton bắt tay nhau hợp tác vượt qua cơn bão khủng hoảng. Rio phớt lờ đề nghị góp vốn tới 15,2 tỷ USD của đối tác Trung Quốc, mà quyết định chỉ phát hành 5,8 tỷ đôla giá trị cổ phần cho cổ đông mới BHP. Hiện tại, Rio, nhà khai mỏ lớn thứ hai thế giới đang phải gánh chịu khoản nợ lên tới 38,9 tỷ đôla.
Giá cổ phiếu của cả 2 tập đoàn Rio và BHP cùng tăng mạnh với biên độ lần lượt 8,4% và 8,7%.
Cùng ngày, thời báo Mainichi tại Tokyo loan tin, Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) trong cuộc họp 15/6 có thể tiếp tục nâng mức độ dự báo lạc quan đối với nền kinh tế, sau khi đã phát đi thông điệp tương tự vào tháng trước.
Phiên này, chỉ số MSCI châu Á tăng 0,8%, lên 103,94 điểm. Hòa chung bầu không khí bùng nổ của chứng khoán toàn cầu, chỉ số này khởi sắc 4 trong 5 năm phiên giao dịch của tuần, khép lại tuần đầu tháng 6 ở mức điểm dương 1,9%.
Bảng điện được bao trùm bởi màu xanh chủ đạo. 2 chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc và Straits Times của Singapore tăng mạnh nhất với biên độ lần lượt là 1,2% và 1,4%. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 ghi thêm được 99,05 điểm, tương ứng 1%, leo lên ngưỡng 9.768,01 điểm. Chứng khoán Hong Kong và Australia cùng bứt phá trên 0,9% giá trị.
Tuần qua, thị trường được hỗ trợ mạnh không chỉ bởi những thông tin tích cực đến từ phố Wall hay châu Âu. Chuyển biến nội tại từ các nền kinh tế khu vực là đòn bẩy chính. Trung Quốc đã công bố sản xuất công nghiệp tăng trưởng dương trong tháng thứ ba liên tiếp. Nền kinh tế Australia cũng bất ngờ phát tín hiệu phục hồi, GDP tăng trưởng 0,4% trong quý I - vượt xa mọi kỳ vọng trước đó của giới đầu tư.
Thị trường điều chỉnh 1 phiên duy nhất trong tuần do mây đen về cuộc tranh chấp quân sự trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Phiên hạ nhiệt cũng được giới đầu tư đón nhận hết sức bình thản, thể hiện qua việc các chỉ số chính điểu chỉnh trong biên độ 1%, và được xem như là một quãng nghỉ trong chu kỳ vượt dốc mới.
Chứng khoán châu Âu khởi sắc trở lại sau mạch 3 phiên không biết đến màu xanh. Chỉ số chứng khoán khu vực DJ Stoxx 600 ghi thêm 0,6%, lên 210,76 điểm. Tuần qua, chỉ số này tăng điểm 2 phiên duy nhất song cũng kịp đạt số điểm tích lũy 1,2%. Tính đến hết phiên này, Stoxx 600 đã phục hồi 33% so với mức thấp nhất ngày 9/3.
Cổ phiếu khối ngành nguyên liệu cơ bản đóng vai trò đầu tàu chủ chốt kéo thị trường đi lên, khi tăng mạnh 5,4% - biên độ tăng lớn nhất trong số 19 nhóm ngành công nghiệp thuộc chỉ số tổng hợp 18 sàn chứng khoán Eurozone Stoxx 600.
Tại London, chỉ số FTSE 100 dẫn đầu mức phục hồi với biên độ 1,2%, leo lên ngưỡng 4.438,56 điểm. Chứng khoán Pháp lên 0,8%, DAX 30 của Đức cũng nhích thêm 0,2%.
Phố Wall khép lại tuần giao dịch giữa những cảm xúc trái chiều. Đóng cửa thị trường, chỉ số Dow Jones Industrial tích lũy được 12,89 điểm, tương ứng 0,2%, chốt ở ngưỡng 8.763,13 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite gần như không đổi. Tuy nhiên, Standard & Poor 500 sau 8 đợt trồi sụt đã không giữ được sắc xanh, giảm 0,3%. Trên thị trường New York, số mã cổ phiếu tăng có phần lép vế hơn so với số mã giảm, với biên độ 7:9.
Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về thị trường việc làm trong tháng 5 cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tháng qua đã giảm 345.000 so với tháng 4, tuy nhiên đà giảm lại chỉ bằng 70% mức dự kiến của các chuyên gia kinh tế (520.000). Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cũng đã tăng lên mức đỉnh điểm 9,4% - cao nhất kể từ tháng 8/1983 và cao hơn tỷ lệ dự kiến 9,2%.
Thị trường càng trở nên căng thẳng giữa bên mua, bán cổ phiếu, sau khi có tin nhiều khả năng FED sẽ tiến hành tăng lãi suất vào trước tháng 11 – giai đoạn nền kinh tế Mỹ đã đi vào quỹ đạo phục hồi và tăng trưởng. Giá cổ phiếu khối ngân hàng giảm nhẹ, 3 gã khổng lồ Bank of America, JP Morgan và Citigroup điều chỉnh trong biên độ âm 0,1% đến 3,1% giá trị.
Tính chung cả tuần, Dow Jones tăng 4 phiên và tích lũy thêm 3,1%. Trong khi đó, Nasdaq dẫn đầu mức phục hồi với biên độ 4,3% dù chỉ bật được trong 3 phiên, S&P 500 cũng tiến được 2,3% theo đó chỉ số này hiện đang chốt ở mức điểm dương 4,1% so với phiên cuối cùng năm 2008.
Nguyễn Hùng (Theo Bloomberg, CNBC)