Theo dữ liệu vừa được công bố, doanh số bán nhà của Mỹ trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2010 và giá cũng tăng 0,7%, cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia là 0,4% khi nguồn cung bị thắt chặt.
Thông tin này giúp các cổ phiếu xây dựng và bất động sản tăng mạnh, góp phần giúp phố Wall hồi phục sau phiên lao dốc đầu tuần.
Tuy nhiên, dù nhận được thông tin tích cực từ trong nước, nhưng đà phục hồi của phố Wall không mạnh do giới đầu tư vẫn hoài nghi về tình hình châu Âu.
Trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha đã tăng lên gần gấp ba lần. Mặt khác, Madrid cũng đã chính thức yêu cầu các quỹ giải cứu các ngân hàng của mình trong một số động thái xem như là khúc dạo đầu cho một gói cứu trợ toàn diện của nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực đồng euro.
Vào thứ năm và thứ sáu, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu để bàn về các vấn đề quan trọng của khu vực, trong đó có vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khu vực. Tuy nhiên, giới đầu tư hoài nghi về khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ tại Hội nghị lần này.
Những hoài nghi và lo lắng về khu vực châu Âu khiến thị trường chứng khoán không thể phục hồi mạnh, dù được hỗ trợ bởi nhiều tin tốt khác.
Kết thúc phiên giao dịch 26/6, chỉ số Dow Jones tăng 32,01 điểm, tương đương 0,26%, lên 12.534,67 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 6,27 điểm, lên 1.319,99 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 17,90 điểm, kết thúc tại 2.854,06 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Âu, giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Sự thận này khiến các chỉ số chính của khu vực dao động trong xu hướng giằng co trong phiên.
Kết thúc phiên, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 3,69 điểm, tương đương 0,07%, xuống 5.446,96 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 4,3 điểm, tương đương 0,07%, lên 6.136,69 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 8,93 điểm, tương đương 0,3%, xuống 3.012,71 điểm.
Thị trường chứng khoán châu Á lại có những biến động trái chiều trong phiên giao dịch hôm qua khi chứng khoán Hong Kong tăng điểm, trong khi các thị trường khác lại giảm điểm.
Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 70,63 điểm, xuống 8.663,99 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 84,39 điểm, lên 18.981,84 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 2,05 điểm, xuống 2.222,07 điểm.
(Theo ĐTCK)